Chủ tịch Quốc hội: "Thanh niên có trách nhiệm xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh"


Chia sẻ


Dân trí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu trong chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3.


>> “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị” Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3, chiều 9/11/2016, tại Cung Điền Kinh Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan.


Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Đức Giang - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương Việt Nam, cùng với 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc, 5.000 đại biểu thanh niên Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi giao lưu


Phát biểu trước thanh niên hai nước có mặt tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.


Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước phía trước là một chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì tương lai tươi sáng, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.


Xuyên suốt các kỳ Liên hoan và những ngày hội lớn của thanh niên hai nước, tuổi trẻ hai nước luôn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước với kỳ vọng thanh niên hai nước biết trân trọng, kế thừa, gìn giữ và phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương Đoàn Thanh niên hai nước đã có nhiều sáng kiến hợp tác trong thời gian qua và Liên hoan Thanh niên là một trong những sáng kiến hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua mỗi lần gặp gỡ, giao lưu, thanh niên hai nước có cơ hội hiểu nhau hơn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước thêm gắn bó hơn.


Là chủ nhân tương lai của mỗi nước, các thanh niên có vinh dự và trách nhiệm tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh; không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.


Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Nước CHND Trung Hoa – Trương Đức Giang


Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang nhắc lại lịch sử, trong những năm tháng đấu tranh vì giải phóng dân tộc đầy khó khăn, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh cùng chống ngoại xâm; trên con đường gian nan xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nước đã tương trợ lẫn nhau; trong công cuộc cải cách mở cửa đổi mới đã tham khảo lẫn nhau cùng phát triển. Với tình hữu nghị nhân dân là nền tảng, các bạn trẻ là tương lai, lần này là lần thứ 3 thanh niên hai nước cùng tổ chức liên hoan thanh niên.


Chủ tịch Nhân đại Trương Đức Giang cho rằng, thanh niên hai nước cần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, kế tiếp tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam. Mong thanh niên hai nước tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau về mặt văn hóa, xã hội, phát huy vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy nhân dân 2 nước gần gũi và tình cảm.


Kết thúc bài phát biểu của mình trước thanh niên hai nước, cả hai nhà lãnh đạo cấp cao đều chúc cho tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Sau phần phát biểu của lãnh đạo hai nước, chương trình văn nghệ bắt đầu với nhiều tiết mục đặc sắc như múa “Chúc phúc”, "Núi liền núi, sông liền sông".


Dưới đây mà một số hình ảnh chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3:


Thanh niên hai nước thắm tình đoàn kết hữu nghị


Các tiết mục văn nghệ của Việt Nam và Trung Quốc đan xen.


Mang cả những nét truyền thống và hiện đại.


Mai Châm


http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chu-tich-quoc-hoi-thanh-nien-co-trach-nhiem-xay-dung-va-phat-trien-dat-nuoc-giau-manh-20161110073342725.htm