Tối 31-3, Chính phủ Thái Lan tuyên bố miễn phí dữ liệu di động để giúp người dân làm việc từ xa tốt hơn. Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi số ca tử vong vì dịch COVID-19 tăng lên 122 ca.

hình ảnh

Xe phun thuốc khử trùng ở thủ đô Jakarta, Indonesia


Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 31-3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19 cùng các biện pháp hỗ trợ người thu nhập thấp.

Các biện pháp bao gồm tăng phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực, giảm giá điện và giảm thuế, theo Reuters.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Hà Lan đã tăng lên 1.039 ca, theo Bộ Y tế nước này.

Armenia kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 10 ngày 

Armenia sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 10 ngày để kiềm chế COVID-19 lây lan, Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Nikol Pashinyan. Tính tới ngày 31-3, quốc gia 3 triệu dân hiện có 535 ca mắc COVID-19, 3 ca tử vong và 30 người khỏi bệnh.

Ngân hàng Trung ương Na Uy cho vay 5 tỉ USD hỗ trợ thị trường tài chính


Ngân hàng Trung ương Na Uy cho biết họ sẽ cung cấp khoản vay bằng đôla Mỹ với thời gian đáo hạn là ba tháng vào ngày 2-4, giá trị phân bổ tối đa là 5 tỉ USD để giảm thiểu tác động đến thị trường tài chính từ sự bùng phát của dịch COVID-19.

Thái Lan miễn phí dữ liệu di động để làm việc tại nhà

Trong bối cảnh các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà và học sinh học từ xa, Thái Lan sẽ miễn phí dữ liệu di động để tạo điều kiện thực hiện các biện pháp nói trên.

Mỗi cá nhân có thể đăng ký 10 gigabyte (GB) dữ liệu di động mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 10-4.

Các nhà mạng Thái Lan chưa có bình luận về động thái này.

Tokyo tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới tăng kỷ lục 

Thủ đô Nhật Bản ngày 31-3 ghi nhận hơn 70 ca nhiễm mới virus corona, cao nhất từ trước đến nay. Đài NHK cho hay 78 ca COVID-19 mới tại Tokyo hôm nay đã nâng tổng số ca nhiễm tại nơi này vượt quá 500 ca. 

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin đã có 7 người tử vong tại Tokyo, trong đó 5 người qua đời tại cùng một bệnh viện.

hình ảnh


Nguồn: https://tuoitre.vn/ban-tin-covid-19-chieu-31-3-phap-vuot-3-000-nguoi-chet-nga-them-500-ca-nhiem-moi-20200331132802605.htm