Tin vui chiều 7/4/2020 đây các mẹ 😄 Hi vọng 1-2 tuần nữa hết các ca bệnh và nhiễm mới để cuộc sống sớm quay lại quỹ đạo hằng ngày 😄

HÀ NỘI - 11 người được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tuyên bố khỏi bệnh chiều 7/4 có "bệnh nhân 116" là bác sĩ trực tiếp điều trị Covid-19, "bệnh nhân 21".

Nhóm ra viện gồm các bệnh nhân 21, 72, 84, 111, 116, 136, 137, 192, 197, 200 và 222, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Các bệnh nhân sức khỏe ổn định, ít nhất 2 lần xét nghiệm âm tính. Họ sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại bệnh viện hoặc tại nhà thêm 14 ngày.

Bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Phó Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, cho biết điều trị bệnh nhân Covid-19 khó khăn do virus mới, cơ chế chưa rõ ràng.

Ở Khoa Nhiễm khuẩn, có những bệnh nhân sức khỏe tiến triển nhưng thay đổi bất thường, ví dụ âm tính rồi dương tính, rồi tác dụng phụ của thuốc... "Chúng tôi phải giúp bệnh nhân vượt qua tác dụng phụ này", bác sĩ Mai nói.

Theo bác sĩ Mai, đến giai đoạn 2, lượng bệnh nhân tăng lên, bệnh cảnh lâm sàng nhiều, một số bệnh nhân phải hồi sức tích cực. Ở một số khoa khác bệnh nhân nhẹ hơn thì phải cố gắng điều trị để không trở nặng.

"Chúng tôi phải đọc nhiều tài liệu nước ngoài để có cách điều trị, tìm thuốc và liều lượng thích hợp với người Việt Nam từ phác đồ điều trị của nước ngoài, ví dụ Aluvia là thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV, và cả Chloroquine...", bác sĩ Mai nói.

Bác sĩ bổ sung: "Chúng tôi đã điều trị thành công, ví dụ bác sĩ cấp cứu của chúng tôi đã khỏi bệnh nhờ một số thuốc mới".

"Bệnh nhân 116", 29 tuổi, bác sĩ làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Anh tham gia chống dịch từ ngày 31/1, khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm, điều trị cho bệnh nhân dương tính và cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Anh đồng thời là bác sĩ đầu tiên bị lây nhiễm trong khi điều trị bệnh nhân nCoV, được điều trị tại Khoa Virus - Ký sinh trùng từ ngày 21/3 và khỏi bệnh sau hơn 2 tuần điều trị.

"Bệnh nhân 200", nhân viên công ty Trường Sinh, cho biết công việc của chị là vệ sinh, dọn dẹp trong khu nhà bếp của Bệnh viện Bạch Mai. Chị làm việc cho công ty Trường Sinh chưa được 4 tháng.

"Tôi cảm thấy rất vui mừng vì âm tính, không có bệnh, khi về gia đình không ảnh hưởng tới con cái. Tôi nói với các con rằng hãy yên tâm, mẹ đã có công ty lo", chị chia sẻ trước khi ra viện.

Trong số xuất viện có "bệnh nhân 21", 61 tuổi, nguyên cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông ngồi gần "bệnh nhân 17" trên chuyến bay VN54 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3. Tới 6/3, ông chủ động báo với cơ quan chức năng để được theo dõi sức khỏe, ngày 8/3 được Bộ Y tế xác nhận nhiễm nCoV rồi chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Nhóm bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho ông 2 ngày một lần. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, ông mới được công bố khỏi bệnh.  

hình ảnh

Các bệnh nhân trước khi ra viện, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 7/4. Ảnh: Ngọc Thành.

Theo Bộ Y tế, hôm nay tổng cộng có 27 bệnh nhân khỏi Covid-19, được xuất viện, gồm 11 người ở Hà Nội, 9 tại TP HCM, 4 ca ở Sa Đéc, 2 tại Huế, một ca ở Bến Tre.

Đến chiều 7/4, tổng cộng 122 người đã khỏi bệnh. 123 bệnh nhân còn đang điều trị.

Chi Lê - Thúy Quỳnh

Nguồn: https://vnexpress.net/them-11-benh-nhan-khoi-covid-19-4080510.html