Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã xuất hiện và lây lan ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với tổng số ca nhiễm lên tới 597.458 người, trong đó 27.370 ca tử vong.

hình ảnh

Hơn 50% bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc được chữa khỏi là tín hiệu lạc quan trong công tác điều trị dịch bệnh ở nước này. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc(KCDC) ngày 28/3 cho biết số bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc tăng thêm 283 ca, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi trên cả nước lên 4.811 người, chiếm tới 50,7%. Đây là một tín hiệu lạc quan trong công tác điều trị Covid-19 ở xứ sở Kim chi.

Theo KCDC, với 146 ca mới được phát hiện, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên thành 9.478 người, trong đó bệnh nhân ít tuổi nhất bị tái nhiễm là bé gái 17 tháng tuổi ở thành phố Gimpo. Số ca tử vong do virus là 146 sau khi ghi nhận thêm 7 trường hợp mới, chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Trong một diễn biến liên quan, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến tại Hàn Quốc cho thấy 73% giáo viên trên toàn quốc nhất trí lùi lịch khai giảng năm học mới 2020-2021. Phong trào “Giáo viên tốt” (GTM) thuộc Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) đã tiến hành cuộc khảo sát ý kiến đối với 4.200 giáo viên ở các bậc học từ ngày 26-27/3, trong đó 73% những người tham gia nói rằng “Để học sinh không bị nhiễm virus SARS-CoV-2, lịch khai giảng năm học mới cần được lùi lại sau ngày 6/4 tới”.

Về vấn đề tiếp tục lùi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới hay không, phát biểu tại trụ sở KCDC sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng “việc đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và đưa ra quyết định cuối cùng trong tuần tới”.

Bà Carrie Lam, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố biện pháp chống dịch Covid-19 mới, theo đó cấm tụ tập nơi công cộng từ 4 người trở lên trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày 29/3. Những người cố tình tụ tập sẽ bị phạt 2.000 HKD (tương đương 6 triệu đồng). Các trung tâm vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, sân trượt băng, phòng tập bóng bàn… cũng phải đóng cửa ít nhất 14 ngày, những nơi vi phạm sẽ bị phạt cao nhất lên đến 50.000 HKD (tương đương 150 triệu đồng) hoặc chủ sở hữu chịu 6 tháng tù giam.

Ngoài ra, tại các quán ăn, các bàn ăn phải đảm bảo khoảng cách 1,5m, tối đa chỉ được ngồi 4 người. Trước khi vào quán ăn, khách hàng phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, khi ăn mới được bỏ ra; đám cưới không tụ tập quá 20 người và không tổ chức tiệc ăn uống…

Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai chương trình xét nghiệm trên diện rộng để xác định những ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 sau khi lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày ở nước này kết thúc.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) đầu tuần này đã đề nghị các nhà cung cấp gửi báo giá cho 1 triệu bộ xét nghiệm dựa trên kháng thể (để sàng lọc qua xét nghiệm máu) và 700.000 bộ tách chiết RNA (xét nghiệm dựa trên tăm bông để xác nhận Covid-19). Đến ngày 27/3, tổng cộng 157 phòng thí nghiệm ở Ấn Độ đang gấp rút chuẩn bị cho công việc xét nghiệm – bao gồm 121 phòng thí nghiệm của chính phủ và 36 phòng thí nghiệm tư nhân.

Chủ tịch Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ Srinath Reddy nhận định, quốc gia 1,3 tỷ dân sẽ cần sàng lọc quy mô lớn sau khi lệnh phong tỏa 21 ngày kết thúc. Thời gian ủ bệnh là khoảng 15 ngày và sau đó người mang virus sẽ có biểu hiện. Vì vậy, giả sử mọi người ở nhà, nhiều khả năng họ sẽ chỉ lây nhiễm cho các thành viên gia đình tiếp xúc trực tiếp. Giả sử họ ra ngoài để mua đồ tạp hóa, có khả năng họ sẽ lây nhiễm cho những người khác. Việc xét nghiệm sàng lọc nhanh chóng sau đó sẽ giúp xác định những người có nguy cơ (với tải lượng virus cao) và tiến hành cách ly họ".

Do đó, ICMR đang nỗ lực hết sức để phát triển một hệ sinh thái xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm sàng lọc máu. Hiện có hai loại xét nghiệm - một là xét nghiệm dựa trên kháng thể (nhanh hơn và rẻ hơn) để sàng lọc một người có tải lượng virus cao, và xét nghiệm PCR, là xét nghiệm gien để xác định người nghi nhiễm có dương tính với Covid-19 hay không. Đến nay, Ấn Độ mới chỉ xét nghiệm 26.798 người, rất ít so với các nước phương Tây.

Hiện Ấn Độ ghi nhận 895 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 21 người tử vong.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 28/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết cơ sở hạ tầng y tế của Iran tốt và sẵn sàng đối phó với nguy cơ bùng phát các ca mắc Covid-19.

Iran là một trong số ít các quốc gia trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do đại dịch Covid-19. Hôm 27/3, Bộ Y tế nước này đã ghi nhận tổng cộng 2.378 trường hợp tử vong do Covid-19 và số ca nhiễm đã tăng lên thành 32.332 người.

Serbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt sau khi nước này ghi nhận 530 ca nhiễm, trong đó có 8 ca tử vong.

Ngày 27/3, truyền thông Serbia đưa tin một người đàn ông 38 tuổi tại thị trấn Dimitrovgrad đã chịu án phạt cao nhất là 3 năm tù giam sau khi vi phạm luật yêu cầu các công dân tuân thủ mệnh lệnh y tế trong gian đoạn đại dịch bùng phát. Toàn bộ công dân Serbia từ nước ngoài về được yêu cầu tự cách ly trong 14-28 ngày. Người đàn ông trên đã vi phạm quy định này tại sân bay ở thị trấn Nis khi trở lại Serbia đầu tháng này.

Đến nay các cơ quan bảo vệ pháp luật Serbia đã bắt giữ tổng cộng 111 người với cùng cáo buộc trên.

Tối 27/3, Bộ Y tế Uganda cho biết nước này đã ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia Đông Phi này lên 23 người.

Uganda đã công bố một loạt biện pháp chống virus, trong đó có việc đình chỉ hoạt động giao thông công cộng trong vòng 2 tuần.

Mai Khanh (tổng hợp)

Nguồn: https://baomoi.com/cap-nhat-15h-ngay-28-3-hon-50-ca-nhiem-covid-19-o-han-quoc-khoi-benh-an-do-trien-khai-xet-nghiem-tren-dien-rong/c/34484364.epi?fbclid=IwAR0YKdAoADMzTph2NS4o3a2FuFyFe60Sqn21C3J8ig0gbVTqXYB95n2FIoM