Gắn liền với hình ảnh trường học, cây xanh là điểm vui chơi của học sinh trong các giờ giải lao nhưng giờ đây, vào mùa mưa, những hàng cây rợp bóng mát ấy lại chính là mối lo ngại của giáo viên và phụ huynh trên địa bàn cả nước.


hình ảnh


Sau khi xảy ra vụ bật gốc cây phượng khiến 18 em học sinh thương vong, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng về sự an toàn của con em mình khi ngay trong chính trường học.

Tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, chị Nguyễn Thị Hường, phụ huynh có con học tại trường này lo lắng: "Trường con tôi có 2 cây phượng rất lớn và nhiều cây bàng tán rộng. Sau vụ tai nạn này, tôi lại có thêm một mối lo ngại, không biết làm sao".

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hầu hết các trường tiểu học, trung học đều rợp bóng cây, thậm chí có nhiều cây cổ thụ được trồng xung quanh trường.


hình ảnh


Góc sân trường THPT Phan Đình Phùng.

hình ảnh


Cây phượng vĩ được trồng chủ yếu trong các trường học.

hình ảnh


Việc trồng nhiều loại cây ngoài tăng giá trị thẩm mỹ và không gian xanh trong học đường còn giúp học sinh có thêm bóng mát trong những giờ chào cờ, thể dục, giải lao ngoài sân trường.

Tuy nhiên, những cơn mưa dông kèm lốc xoáy vào mùa hè dễ khiến nhiều cây cổ thụ đổ ngã, cành cây to lớn gây nguy cơ gây tai nạn với giáo viên và học sinh. Đặc biệt là những cây già cỗi, qua cơn mưa một số loại cây sẽ ngấm nước, tán cây rộng tạo thêm sức nặng khiến cây dễ bị trốc gốc.

Trong khoảng thời gian này, khi những cơn mưa, dông xuất hiện càng lúc càng nhiều thì bài toán bố trí, xử lý cây xanh trong trường học sao cho hợp lý là mối bận tâm không những của nhà trường mà còn của các nhà trức trách và cả phụ huynh học sinh.

hình ảnh


Góc sân trường THPT Chu Văn A

qđnd