Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Báo chí không thể 'câu view' bằng việc lăng xê Minh Béo



Đăng lúc: 22.12.2016 16:08






Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn nói những bài báo tung hô Minh Béo phải bị xử lý.




Trước việc không ít tờ báo, trang thông tin điện tử đưa tin diễn viên hài Minh Béo mang tội ấu dâm theo luật Hoa Kỳ trở về Việt Nam với cách giật tít câu view như một "người hùng", Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) Trương Minh Tuấn đã bày tỏ quan điểm cá nhân trên trang Facebook của mình.


Dòng trạng thái của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn viết: "Những bài báo tung hô Minh Béo như thế này cần phải bị xử lý. Nó tạo ra một trào lưu nguy hiểm của giới giải trí tấn công tình dục trẻ em hay bất cứ ai để nổi tiếng và không ít tờ báo lao vào kiếm view. Cực kỳ nguy hiểm khi hàng triệu trẻ em của chúng ta cần được bảo vệ và tránh xa việc này. Báo chí không thể cổ vũ và kiếm quảng cáo bằng việc lăng xê này. Trên mạng xã hội đang râm ran có ông bầu đứng ra hợp đồng với không ít báo và trang tin điện tử lăng xê kẻ đó để bán vé nhiều suất diễn cuối năm. Phải chấm dứt thông tin về kẻ tấn công tình dục trẻ em với bất cứ hình thức nào. Một người bạn của tôi đã nói: "Chuyện Minh béo là đi quá giới hạn văn minh chứ ko chỉ là đạo đức nữa".



Bình luận dưới status này, rất nhiều công dân mạng đã đồng tình với Bộ trưởng Bộ TTTT. Bạn Mai Trung Nguyen viết: "Tôi ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng, chờ Bộ trưởng ra tay đây". Nhà thơ Văn Công Hùng bình luận: "Nhất trí rất cao, tôi định nhắn riêng cho BT, nhưng thấy có tút thế này là OK rồi". Trước quan điểm của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, một số tờ báo đã rút các bài câu view về Minh Béo nhưng các mạng xã hội vẫn tràn lan chia sẻ khiến nhiều người không nguôi tức giận vì lo cho con nhỏ.


Quốc Nam


http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/bo-truong-truong-minh-tuan-bao-chi-khong-the-cau-view-bang-viec-lang-xe-minh-beo-52522.html