UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thiêu thụ vải thiều năm 2020. Trong đó, lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều vào ngày 6/6 với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 2 điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), cùng với 61 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.


Theo đó, hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; Tham tán kinh tế thương mại-Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tại Việt Nam; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp phân phối, các chợ đầu mối…

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước. Để thuận tiện cho việc đưa đón, quản lý, theo dõi sức khỏe, các thương lái đến Bắc Giang thu mua vải thiều sẽ được bố trí nhập cảnh bằng đường Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), bố trí xe đưa đón doanh nhân từ cửa khẩu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, phiên dịch... Ngoài ra, Bắc Giang sẽ tổ chức hoạt động đón các đoàn xe vải thiều tới thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Lê Hằng

Báo du lịch