Sau gần 6 tháng kết thúc điều tra, VKS huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tống đạt cáo trạng truy tố bà Trần Ngọc Sương, cựu Giám đốc Nông trường Sông Hậu cùng 4 thuộc cấp về tội “lập quỹ trái phép”.


Theo cáo buộc của VKS huyện Cờ Đỏ, từ năm 2001 đến 2007, bà Sương đã cùng cấp dưới duy trì nguồn quỹ trái phép tại đơn vị với tổng cộng 10,1 tỷ đồng. Từ đó, Viện truy tố bà Sương cùng 4 thuộc cấp là Trương Hồng Nhung (57 tuổi, nguyên Phó Giám đốc NTSH), Đặng Thế Quốc Hưng (46 tuổi, nguyên quyền kế toán trưởng NTSH), Hoàng Thị Bình (54 tuổi, nguyên kế toán NTSH) và Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, nguyên thủ quỹ NTSH) về tội lập quỹ trái phép.


161874


Bà Trần Ngọc Sương với chồng hồ sơ dày cộp liên quan đến vụ án Nông trường sông Hậu. Ảnh: Thiên Phước


Chiều 11/8, sau khi nhận được cáo tráng, bà Sương nêu quan điểm không đồng tình với cáo trạng trên vì theo bà, vụ án trước đó là do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra kết luận. Theo nguyên tắc phải chuyển sang VKS cùng cấp xem xét truy tố. Chính vì vậy, bà ghi vào biên bản tống đạt cáo trạng với nội dung bác bỏ thẩm quyền ra cáo trạng của VKS huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, bà Sương cho rằng từ ngày có kết luận điều tra đến lúc ra cáo trạng kéo dài gần 6 tháng là vi phạm thời gian tố tụng.


Trao đổi với VnExpress.net, bà Sương nói sẽ tiếp tục khiếu nại, đề nghị các cơ quan tố tụng cấp cao hơn xem xét đình chỉ điều tra bị can đối với bà.


Hơn một năm trước, Tòa hình sự TAND tối cao ra quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Cờ Đỏ và án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bà Sương 8 năm tù giam về tội “lập quỹ trái phép” để điều tra lại.


Thiên Phước


Link:http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/ba-ba-suong-van-tiep-tuc-bi-truy-to/