Các chỉ tiêu phát triển của trẻ ở giai đoạn 10-12 tháng:

-Khả năng vận động tỉ mỉ ở trẻ được tăng cường, việc đứng, ngồi xổm và đi có tác dụng tốt cho việc rèn luyện các cơ và các chi.

-Giai đoạn này trẻ nhìn nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều với các sự vật, thông qua sự tìm tòi vận động chủ động để nhận biết sự kì diệu của thế giới và bản thân.

-Khả năng ngôn ngữ: Trẻ đã có khả năng ghi nhớ nhất định, có thể bắt chước nhiều câu mẹ nói, có thể hiểu được nhiều từ.

-Trẻ có nhận thức về bản thân khá rõ ràng, biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu, biết phản ứng thế nào đối với một số cử chỉ của bố mẹ.

-Thói quen sinh hoạt và khả năng tự xử lý: Trẻ rất nhớ người thân, trẻ cần có sự yêu thương che chở của người thân. Trẻ cũng biết đưa ra đòi hỏi để bố mẹ phải làm theo ý mình.

Các loại hình trò chơi thích hợp cho trẻ trong giai đoạn này như :

  • Tạo những tấm thẻ lật cho bé
  • Sáng tạo những âm thanh mới vui tai
  • Đo lường và trộn lẫn
  • Vẽ hình rối trên tay
  • Đá trúng mục tiêu
  • Khám phá giỏ đồ chơi
  • Giau tìm đoán đồ vật
  • Tung ném đồ vật