Ai có con nhỏ rồi cũng biết nổi lòng khi mua đồ chơi cho trẻ, nhất là cho trẻ dưới 1 tuổi. Bởi khi mua đồ chơi, các mẹ cần suy nghĩ coi có gây hại cho con không, có giúp con phát triển gì không? Dưới đây là kinh nghiệm mua đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi cho các mẹ tham khảo nè

1. Chọn đồ chơi kích thích thị giác

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, các bé đang trong giai đoạn tò mò với mọi thứ xung quanh. Các mẹ nên chọn những món đồ chơi nhiều màu sắc nổi bật như xanh, đỏ, cam,... Màu sắc nổi bật không chỉ giúp bé dễ dàng ghi nhớ và nhận biết các màu sắc nhanh hơn. Bên cạnh đó, những đồ chơi màu sắc còn giúp thu hút ánh nhìn từ con nhiều hơn nữa.

2. Chọn đồ chơi kích thích thính giác

Sau thị giác thì các đồ chơi nhằm phát triển thính giác cũng được đưa lên đầu bảng. Bởi khoảng tầm 4-7 tháng là thời gian bé phát triển thính giác tốt nhất. Vậy nên mẹ nên chọn các loại đồ chơi có âm nhạc một chút để con được rèn luyện thính giác của mình. Bên cạnh đồ chơi âm thanh, thì mẹ cũng nên chơi cùng con liên quan đến âm nhạc như , hát,... 

3. Chọn đồ chơi kích thích xúc giác

Khoảng tầm 3 tháng thì bé bắt đầu cầm nắm đồ vật một cách có ý thức. Để kích thích xúc giác của con, bạn nên chọn các loại đồ chơi có thiết kế nhỏ gọn nhẹ và vừa với tay bé. Đừng quá nhỏ vì có thể kẹt tay của con. 

Trên đây là 3 kinh nghiệm nho nhỏ khi mình chọn đồ chơi cho con, hy vọng với các mẹ có con nhỏ có thể có thêm một chút kiến thức để lựa chọn đồ chơi cho con 

(nguồn : tổng hợp)

hình ảnh
(ảnh minh họa)