Trong tầm khoảng độ tuổi này của con thì con đã có thể tự bản thân mình ngồi thẳng ăn uống mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của người lớn nữa. Khi bé nhà mình được 1 tuổi 3 tháng thì có khoảng 10 cái răng thôi, chính vì vậy ba mẹ cũng có thể cho bé tập quen ăn cơm rồi nhưng chỉ nên nấu cơm thiệt mềm ơi là mềm hoặc nát (có thể nói là nên nấu cơm nhão cho bé). Lúc này trẻ cũng đã tự có thể tự thân vận động đưa đồ ăn mình cầm được đưa lên miệng. Nhưng nếu để trả lời câu hỏi ở trên thì trẻ 15 tháng tuổi chưa thể ăn cơm như người lớn chúng ta được đâu. Bởi vị dạ dày của con còn khá bé, nên rất dễ bị tổn thương lắm. Nếu ăn cơm giống người lớn thì trẻ rất dễ bị chứng khó tiêu, nguy hơn là còn bị viêm dạ dày nữa. Nên bố mẹ cần chú ý nha. Nếu ăn cơm không đúng thời điểm nữa thì còn gặp tình trạng khiến con cảm thấy khó chịu và không còn cảm thấy ngon miệng. Nếu cố tình bắt ép con ăn thì sẽ sinh ra tình trạng biếng ăn ở trẻ em. Tốt nhất trong giai đoạn này thì nên cho con cùng ngồi ăn với gia đình. Hãy chuẩn bị và bày cơm với các món ăn vào khay dành riêng cho các bé bi (khay nhiều ngăn) chỉ cho bé dùng bữa trong khoảng thời gian là tối đa 30 phút nếu như bé không hợp tác tỏ ra thái độ không thích thì cũng đừng lo lắng hãy thay bằng những món ăn vặt như bánh, váng sữa,.. Đừng quên ngoài các bữa chính ra thì ba mẹ cũng nên cho bé bú/uống 550 đến 650 ml sữa mỗi ngày.