Các bạn mến, bé Pooh của mình được 15 tháng, ngoài lượng sữa hàng ngày dao động từ 550ml->750ml mình cho bé ăn thêm 2 cữ cháo nấu với thịt heo hoặc cá lóc hoặc lươn, bé bị dị ứng đồ biển nên thỉnh thoảng mình mới cho ăn tôm, cua. Các loại rau củ nấu chung với cháo thì đậu bí bo, bí đỏ, bí xanh, bông cải xanh, khoai tây, cà tốt, khoai lang, cải thìa, bó xôi, thỉnh thoảng cho thêm tí đậu xanh vào để mát. Mình muốn học hỏi thêm từ các bạn để món ăn của con mình phong phú thêm, để bé ngon miệng hơn. Trái cây thì mình cho bé uống nước nho, dâu (pha với sữa), cam, chuối sứ, bé đặc biệt thích ăn cheese hiệu Kraft của Úc. Cám ơn các bạn nhé