Ôi trứng gà nướng là món ăn siêu ngon của người lớn rồi, vậy thì mình cũng thử làm trứng gà nướng cho bé ăn xem phản ứng thế nào. Chắc chắn là sẽ mê chứ gì nữa, thôi thì bắt đầu làm nhé. Các mom cần có : 1 quả trứng gà, một ít gia vị( đây thì chọn tùy ý các mom nhé, tùy vào gia vị mà bé đã ăn được). Trứng gà thì khuyết lỗ nhỏ trên đầu( không cần nhỏ vá khuyết đủ lấy nguyên vẹn trứng ra ), rồi đổ trứng ra 1 cái bát,bé dưới 1 tuổi thì chỉ dùng lòng đỏ.

Trên 1t thì dùng lun lòng trắng, nhớ giữ lại vỏ trứng để tí còn dùng đến. Khuấy đều cho trứng tan ra và nêm gia vị tùy thích ( nếu bé trên 1 tuổi, dưới 1 tuổi thì không cần nêm). Khi khuấy xong thì bỏ vào vỏ trứng lúc nãy đổ vừa phải để tránh trường hợp bị trào ra ngoài, nếu dư thì cho vào 1 cái chén nhỏ. Rồi đem đi hấp với lửa thật nhỏ và mở nắp liên tục thì trứng sẽ không bị bể nha mọi người.

hình ảnh

Hấp tầm 15-20 phút thì lấy ra cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu nướng 1 tí để có độ thơm. Chín rồi thì lấy ra cho bé thưởng thức thôi, có thể cho 1 ít hành lá cho đẹp mắt nhé, trứng béo thơm ngậy ăn thì thôi khỏi bàn rồi, quá ngon luôn, mọi người dành ít thời gian tham khảo và làm cho bé ăn nhé, chúc mọi người thành công với món trứng nướng nha