Sầu riêng thì chắc ai cũng thích rồi, mà nếu không biết ăn thì thấy nó thúi nhưng ăn được rồi cứ bị nghiện các mom ạ. Thôi thì mình tập cho bé ăn thử, biết đâu bé ăn được rồi lại ghiền thì sao. Nhưng mà các mom không nên cho bé ăn nhiều quá sẽ không tốt, sầu riêng nó rất nóng không thích hợp cho bé, lâu lâu thì được nhé. Thôi cùng lăn vào bếp làm món bánh sầu riêng yến mạch nhé.

Nguyên liệu thì mọi người chuẩn bị : tầm 3 muỗng yến mạch, sầu riêng, bột mì ( 1 muỗng), sữa công thức, dầu thực vật. Đầu tiên thì mình ngâm 3 muỗng yến mạch trong nước ngâm trong 5 phút thì chắc nước ra chỉ giữ phần yến mạch. Sầu riêng thì dùng 1 múi lấy hột bỏ đi rồi đem phần thịt đi trộn đều với yến mạch, thêm vào 1 muỗng bột và sữa , sữa thì cho từ từ vào đến khi hỗn hợp sền sệt là được.

hình ảnh

Tiếp theo bắt 1 cái chảo lên cho 1 ít dầu rồi múc phần yến mạch sầu riêng bỏ vào chiên ở lửa nhỏ . Canh bánh vàng thì lật lại để bánh được vàng 2 mặt , bánh chín thì vớt ra cho bé ăn( nhớ bỏ vào giấy thấm dầu để bánh ko bám nhiều dầu ăn sẽ không bị ngán). Bánh rất thơm và béo ngậy, sầu riêng bình thường đã ngon rồi chiên lên nữa thơm nứt cái nhà luôn đó mọi người đã vậy nó còn ngọt hơn nữa, này là cho bé ăn, các mom đừng có mà ăn lén của bé đó