Khi con không chịu hợp tác thì đa số các mẹ sẽ hay thúc ép, bắt con mình ăn. Điều này vô tình khiến con cảm thấy bị sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý, khi tới bữa cơm là bé chắc chắn sẽ tỏ ra thái độ không hài lòng hay phản kháng lại. Đúng là hành động của con nếu mẹ không hiểu thì sẽ khiến cho bản thân rất khó chịu, bực mình nhiều khi cũng có thể la hoặc dọa con khiến con càng thêm chán ghét việc ăn uống hơn nữa. Mẹ cũng nên hiểu một điều sau chính là khi mẹ càng thúc ép con mình ăn thì con sẽ càng biếng ăn hơn nữa. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã khác nhau cho nên nhu cầu tiếp nạp thức ăn cũng khác nhau nữa. Không dỗ được con ăn thì đã đủ mọi cách để có thể ép con mình ăn. Dù biết là việc này khiến bố mẹ rất lo, ép con ăn chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi nhưng điều đó có thể vô tình gây nên nhiều muốn nguy hiểm cho con hơn đấy. Có thể mẹ cũng không biết được là khi con không ăn mẹ càng ép con ăn thì con có thể sẽ không phân biệt được là lúc nào con đói hay đang no. Cho nên bố mẹ hãy giữ bình tĩnh khi gặp trường hợp này và đừng ép con nếu như con không muốn. Hãy từ từ rồi giúp con tạo thói quen tự ăn và không nên ép bé ăn thêm thìa cơm cuối cùng nếu như bé cảm thấy no rồi. Nếu con đã thể hiện hoặc nói là bản thân đã no, thì bố mẹ hãy lật tức để bé đặt bát xuống và kết thúc bữa ăn. Hãy tôn trọng con.