Rất nhiều bé bị tình trạng táo bón. Có bé khi còn sơ sinh khoảng 5 ngày đến 1 tuần mới đi ngoài 1 lần. Lớn hơn chút nữa khi bé ăn dặm rồi thì con đi phân khuôn, cứng thành cục. Mỗi lần con đi cầu là rặn đỏ mặt, rạn cả hậu môn, chảy máu khiến bé đau, khóc nhìn mà thương các mẹ ạ. Nguyên nhân mình tìm hiểu và biết là do con thiếu nước, thiếu chất xơ.

hình ảnh

Tình trạng thiếu nước đối với bé còn sơ sinh là do con ít bú, mẹ ít uống nước nên khi đó cơ thể con sẽ hấp thụ lại toàn bộ nước vốn có dẫn đến phân bị táo. Bé lớn hơn khi ăn dặm rồi thì sau khi ăn dặm các mẹ cũng nên cho con uống thêm nước để con khỏi khát và cũng là bổ sung thêm nước cho bé. Thức ăn của mẹ và bé cần tăng cường ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn một số loại củ quả như bí đỏ, cà rốt, khoai tây, chuối nhé. Chính những loại đó càng tăng tình trạng táo bón ở trẻ đấy ạ.

Một số bé táo nặng hơn thì các mẹ bổ sung thêm chất xơ cho con dạng siro ạ. Chứ đừng để táo bón kéo dài khiến con ám ảnh và khổ con lắm! Đến lúc ấy phải đi khám chữa tận nhi trung ương nhé và táo bón kéo dài còn dẫn đến sa trực tràng, sa búi trĩ ở trẻ và lâu dài có thể dẫn tới ung thư trực tràng, nguy hiểm lắm các mẹ ạ. Chúc các mẹ thông thái để nuôi con khỏe, dạy con ngoan.