Bé có thể uống sữa chua và sữa nguyên chất khi được 1 đến 2 tuổi, tuy nhiên bạn nên ít uống sữa chua hơn, một số trẻ chức năng tiêu hóa và đường ruột kém, có thể khó chịu. Nói chung là bạn có thể uống sữa nguyên chất khi trẻ được một tuổi.

  1. Không được uống sữa nguyên chất trước 1 tuổi vì sữa nguyên chất có hàm lượng đạm và canxi cao hơn, uống sữa nguyên chất không có lợi cho quá trình hấp thu và tiêu hóa của trẻ, hơn nữa có hại cho thận chưa phát triển của trẻ.
  • Khuyến cáo chỉ nên cho bé uống sữa chua sau hai tuổi để dạ dày và đường ruột của bé phát triển bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Khuyến cáo khi cho bé uống sữa chua mẹ có thể chọn sữa chua uống cho bé sau bữa ăn sẽ có lợi cho quá trình hấp thụ dinh dưỡng.
  • Khi chọn sữa chua cho bé, một số loại sữa chua phù hợp với bé mẹ có thể chọn một số thương hiệu lớn, hoặc có thể thêm một số thực phẩm bổ sung khác cho bé vào những bữa bình thường, điều này có lợi cho nhu cầu dinh dưỡng của bé và bé có thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. , Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể của bé. Chú ý không nên cho trẻ ăn sữa chua khi bụng đói sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột của trẻ, lưu ý khi cho trẻ ăn sữa chua phải uống sữa chua với liều lượng thích hợp.