Có lẽ đây là câu hỏi mà các mẹ sẽ gặp nhan nhãn trên những group mẹ bỉm sữa, nuôi con, cũng là vì xu hướng chung của các mẹ bỉm thôi, cứ nghĩ rằng con ăn không ngon, con ngủ không ngon thì y như rằng con thiếu cái này, con cần uống cái này cái kia…Không hẳn hoàn toàn là bé bị thiếu chất nên mới ngủ không ngoan đâu nhé.

Trong trường hợp bé đã 17 tháng mà đêm trằn trọc ngủ không sâu giấc, mẹ cần xem xét lại xem ngày nào bé cũng vậy hay thi thoảng bé mới như vậy, xem thử ban ngày con ăn có ngon không, ăn được nhiều không.

Vì rất nhiều lý do có thể dẫn đến việc bé ngủ không sâu giấc ban đêm, chẳng hạn như bé có thân nhiệt cao mà bố mẹ lại đắp chăn cho con, sợ con lạnh, nên con nóng nực, lặn lộn qua lại, hoặc con đói, đây thường là nguyên nhân phổ biến.

hình ảnh

Vì ban ngày con ăn lượng thức ăn không đủ để phục vụ cho nhu cầu phát triển về đêm của bé đó, cũng có thể là bé trong giai đoạn mọc răng nữa, như bé mình mà tới lúc mọc răng là cứ trằn trọc cả đêm, phải bế con lên võng đưa mới chịu ngủ, trường hợp bé thiếu chất thì có thể là thiếu vitamin D, canxi hoặc kẽm..

Tuy nhiên mẹ cần đưa con đi xét nghiệm vi chất xem thiếu gì mới bổ sung nhé, không nên bổ sung linh tinh đặc biệt là canxi. Một số người rất hay cho bé dùng siro ăn ngon ngủ ngon, thực chất không có cái siro nào có tác dụng thần thánh như vậy đâu ạ, chẳng qua là nó có tác dụng tức thời và gây ảnh hưởng về sau thôi, các mẹ nên lưu ý nhé.