Chắc hẳn mọi người sẽ không nghĩ đến là có một món bánh như vậy đúng không nè ,nhưng hôm nay mình chỉ hướng dẫn mọi người làm món bánh này cách làm siêu đơn giản luôn thích hợp cho những lúc bé buồn miệng và cũng có thể là món nhâm nhi tráng miệng sau bữa ăn của cả gia đình. Trước tiên mọi người chuẩn bị cho mình hai củ dền, một ít bột gạo nếp và một ít mè trắng, 1 thìa đường

. Củ dền mọi người đem gọt vỏ, rửa sạch rồi bắt lên bếp hấp cho đến khi chín mềm thì lấy ra nghiền nhuyễn khi đã nhuyễn thì cho phần bột gạo nếp vào phần củ dền đã nghiền( tầm 50 đến 100 gam tùy vào bánh mọi người muốn làm nhiều hay ít )và bỏ đường vào nhồi cho đến khi đều. Mè trắng thì mọi người đem rang lên cho vàng đều thơm là được.

hình ảnh

Tiếp theo chúng ta xử lý đến phần bột, đem nặn thành hình que dài vừa phải rồi lăn qua một lớp mè nhớ là lăn đều nhé, lăn qua mè xong thì bỏ qua một bên, thực hiện cho đến khi hết phần bột, sau đó chuẩn bị một chảo dầu thật nóng, lấy lương dầu ngập bánh, cho bánh vào chiên đến khi bánh chín vàng đều thì gắp ra cho ráo dầu. Vậy là món bánh quy củ dền để xong. Bánh giòn thơm mùi củ dền và mùi thơm của mè rất là hòa quyện với nhau ăn rất là ngon miệng, bánh còn giúp bổ máu và cũng chứa rất nhiều vitamin bee 2 tuổi có thể ăn được gia đình nào nè muốn bổ sung vitamin cho bé thì làm món bánh củ dền và mọi người cũng có thể ăn tại vì món bánh rất kích thích vị giác nên thử một lần nha mọi người.