Ngô(bắp) chắc là một món ăn quá quen thuộc rồi với thành phần dinh dưỡng cao và có thể giúp tăng cân, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các mom làm món ngô( bắp) nướng nhé siêu đơn giản luôn nè. Nguyên liệu gồm có một trăm gam ngô( bắp) nhớ tách ra chỉ lấy hạt, bốn mươi ml sữa tươi không đường (có đường cũng được nè), ba mươi lăm gam bột mì.

Đem ngô( bắp) đã tách hạt ra đi rửa sạch và để ráo nước rồi bỏ ngô(bắp) và sữa vào máy xay và xay nhuyễn, càng nhuyễn, càng mịn thì bánh sẽ càng ngon nha. Khi được hỗn hợp như í thì đổ ra cái bát và cho bột mì vào trộn đều tay,trộn đến khi mịn và đừng để vón cục nha nếu muốn thơm hơn thì mom cho một ít vani vào nhé.

hình ảnh

Khi hỗn hợp đã trộn xong thì mọi người vét một lớp dầu mỏng( nhớ là thật mỏng nha) vào khuôn rồi đổ phần bột, bắp và sữa vào khuôn tiếp theo bỏ vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu với hai lần, lần một cho với nhiệt độ 169° trong mười phút, lần hai ở nhiệt độ 180° và để ba đến năm phút là bánh đã chín lấy ra để nguội rồi cho bé ăn, ăn lúc nóng cũng rất ngon đấy. Nếu không có lò nướng đem hấp vẫn được nhé hấp thì bánh sẽ thơm ngon lắm luôn. Muốn ngon hơn thì chấm thêm với sữa đặc đảm bảo bé thích mê luôn ấy. Bánh này thơm, mềm, và béo rất ngon các mom tham khảo qua cách làm này nha. Ngoài ra bánh còn hỗ trợ bé tăng cân nữa và cũng cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cho bé nhà các mom