Các mẹ cho em hỏi rằng trẻ béo phì thì mình nên tổ chức thực đơn ăn uống cho con thế nào để giúp con không bị đói, không phải nhịn ăn nhưng cũng đừng tăng cân nữa ạ. Cháu của em năm nay 4 tuổi nhưng hàng hơn 20 kg lận.  Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn nên không kiềm chế được cách ăn uống của mình, cháu ăn rất nhiều và rất thích ăn đồ ngọt. Tuy rằng bố mẹ thương con nhưng cũng đau đầu vì chuyện này, bố mẹ cháu nhiều khi cắt khẩu phần ăn, cho con uống nhiều nước, uống sinh tố, cố ăn các thức ăn ít chất béo, không ăn thức ăn nhanh… nhưng em biết rằng thằng bé cần giảm cân với một thực đơn khoa học và tốt hơn nên các mẹ nếu có kinh nghiệm thì xin chia sẻ với em nhé nhé. Em cảm ơn trước ạ.