Ngoài việc uống sữa, ăn uống những loại thực phẩm để bổ sung thêm canxi cho sự phát triển răng, xương ở trẻ nhỏ thì qua các giai đoạn khác nhau mẹ cũng có thể bổ sung thêm những loại chế phẩm từ sữa để có thể bữa ăn đa dạng cũng như tránh sự nhàm chán cho trẻ nhé. Sau đây là những thời điểm mà các mẹ nên cho ăn các loại này đó là:


Sữa chua


+ Độ tuổi thích hợp để cho trẻ ăn sữa chua đó chính là từ 7,5-8 tháng tuổi.


+ Nên ăn loại sữa chua không đường hoặc ít đường.


+ Có thể bổ sung cho trẻ ăn sữa chua vào các bữa phụ như một món ăn vặt.

CHO BÉ ĂN SỮA CHUA, PHÔ MAI, VÁNG SỮA ĐÚNG CÁCH


Váng sữa


+ Nên ăn từ khi trẻ được 10 tháng tuổi trở lên nhé.


+ Hơn nữa theo như các lời khuyên thì chỉ nên ăn một lượng vừa đủ từ 30-40 g mà thôi.


+ Trong khoảng 1 tuần nên ăn từ 2-3 lần chứ không phải ngày nào cũng ăn đâu.


Phomai:


+ Trẻ từ 7-8 tháng tuổi đã có thể sử dụng phomai


+ Nên chọn loại phomai bình thường và không nên lấy loại có màu, có mốc xanh hay nâu đâu nha.


+ Chỉ nên ăn từ 30-40g/lần ăn thôi.


Các mẹ có thể tham khảo thêm mốc thời gian này để cho trẻ nhà mình ăn những loại trên chứ đừng cho trẻ ăn quá sớm vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự tiêu hóa cũng như hấp thu của trẻ.