Ai cũng biết chất béo là chất không thể thiếu đối với cơ thể con người. Nhưng mọi người cũng biết rằng lượng thức ăn nạp vào cơ thể phải phù hợp. Quá nhiều hay quá ít đều có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Vậy tại sao trẻ không được ăn quá nhiều chất béo?

Trước hết, nếu ăn quá nhiều thịt sẽ khiến trẻ tiêu thụ quá nhiều chất béo, sau đó sẽ xuất hiện các triệu chứng béo phì gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ. Sau khi trẻ bị béo phì sẽ dễ xảy ra các biến chứng bất lợi như rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, các bệnh tự miễn... ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Vì vậy, việc không cho trẻ ăn rau và chỉ ăn thịt, ăn nhiều chất bép sẽ rất không tốt cho sức khỏe. Cha mẹ không nên bỏ qua loại vấn đề này.

Thứ hai, cha mẹ nên giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, chú ý đến thịt và rau, ăn đầy đủ trái cây và rau, ăn nhiều cá, đậu và thực phẩm rong biển, lượng thịt phù hợp mỗi ngày. Và thịt phải phong phú và đa dạng. Đừng chỉ ăn thịt lợn, thịt bò và thịt cừu mà điều chỉnh lượng ăn vào.

Ngoài ra, một số trẻ không vận động hàng ngày. Nếu lối sống này và ăn nhiều thịt, trẻ sẽ dễ béo lên. Trẻ em nên dành nhiều thời gian hơn để tập thể dục. Trong thời gian bình thường, bé có thể ra ngoài trời để thả diều, đi xe đạp và leo núi, v.v. Tập thể dục có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất của trẻ và cũng giúp phát triển các kỹ năng của trẻ. Nó có nhiều lợi ích cho đứa trẻ. Cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn để giúp con cái hình thành thói quen tập thể dục tốt.