Với các bé nhà mình, nước cam đóng lon luôn là món nước uống khiến các bé thích thú và hay đòi mẹ cho uống, còn những món nước đóng lon khác như coca, pepsi,... thì có vị ga lên nhiều hơn cay hơn nên bé không thích uống. Tuy nhiên, việc bé uống nhiều nước ngọt có ga là không tốt nên mình cũng không muốn cho bé uống mấy loại đó.

Vì những nước ngọt đóng chai như vậy có chứa rất là nhiều hoá chất phẩm màu, chất tạo chua, tạo lên ga và lượng đường cao sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của bé đó. Với các bé hay được cha mẹ cho lạm dụng, sử dụng nhiều những loại đồ uống chứa nhiều hoá chất không tốt cho sức khoẻ này thì việc bé bị ảnh hưởng như bé còi xương, chậm phát triển cũng hay xảy ra lắm, có bé lại bị ảnh hưởng chậm phát triển chiều cao và có nguy cơ béo phì ra,..

hình ảnh

Mọi ảnh hưởng từ việc mẹ cho bé sử dụng nước uống có ga đều sẽ không tốt, làm ảnh hưởng cho sự phát triển của bé nhé. Đôi khi, chỉ là bé muốn được giống như người lớn thôi mà các bé đòi cha mẹ cho uống, lúc này mẹ hãy nghiêm khắc với bé không nên chiều theo bé thì sẽ tốt cho bé rất nhiều đó. Các mẹ hãy thay thế những loại nước hoá chất không tốt đó, bằng việc hướng các bé đến với những loại như nước ép trái cây, nước hoa quả tươi nguyên chất sẽ rất tốt cho bé cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho sự phát triển của bé sẽ tốt hơn nhé.