Việc ăn uống của con cái luôn khiến bố mẹ rất là đau đầu, con ăn ngon khỏe mạnh thì bố mẹ cảm thấy an tâm nhưng khi con biếng ăn thì lại vô cùng lo lắng vì sợ con không đầy đủ dưỡng chất, nhiều lúc thấy con còi cọc nhiều bố mẹ rầu rĩ mãi không thôi. Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó hết đó. Không gì là không thể cả, mỗi giai đoạn nào con của các bạn cũng sẽ gặp vấn đề khác nhau, không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào. Nên chúng ta hãy bình tĩnh và giúp con cải thiện nha. Vấn đề ăn uống thì tâm sinh lý của con cũng giống như chúng ta, cũng cần được ăn những món ăn đa dạng, ăn mãi một món thì tất nhiên con sẽ không cảm thấy hứng thú, với những món con không thấy ngon miệng nhưng vẫn phải ăn chúng, thì con sẽ càng ngày càng sợ mỗi lần tới giờ ăn. Việc này càng khiến con thiếu chất dinh dưỡng. Vì thế việc đầu tiên là bố mẹ hãy quan tâm đến việc tìm tòi và sáng tạo ra nhiều món ăn đa dạng để con thấy thích thú hơn trong việc ăn uống. Đừng lãng quên tính đa dạng của việc trang trí đa dạng hóa món ăn cho bé. Nếu ngày nào bạn cũng dọn cho bé món thịt băm, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi nó không muốn ăn. Thay vì vậy, bạn hãy làm cho bé một bát súp thịt hầm khoai tây mềm nè, hay thịt viên, bé sẽ thử ăn ngay đó. Vì nó khá lạ và hấp dẫn bé hơn mặc dù là vẫn là thịt băm thôi.