Từ khi bé có thể ăn rau không cần xay, khoảng 2 tuổi trở lên, mẹ hãy thử 1 số cách để cải thiện tình trạng lười ăn rau ở bé nhé


1. Tạo các món ăn ngon mắt từ rau củ


Mẹ sử dụng khuôn thép nhỏ tạo hình và trang trí rau củ trong bữa ăn thật bắt mắt nhé


(các mẹ có thể tìm khuôn kiểu dưới đây rất dễ dàng)




và nhìn tạo hình thế này, chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều hứng thú cho bé



2. Mang các câu chuyện liên quan đến rau củ vào các câu chuyện kể cho con nghe


Trẻ 2,3 tuổi có tính cạnh tranh cao với bạn bè nên mẹ có thể sử dụng phương pháp...khích tướng với con :)


Bạn Hoàng ăn nhiều rau nên bạn ấy cao hơn con kìa hay bạn thỏ thật nhanh nhẹn, tại bạn ấy chăm ăn cà rổt nhất nhà đấy...


3. Hãy cho trẻ ăn khi đói, đôi khi trẻ không ăn không phải vì không thích mà vì trẻ không muốn thử đồ ăn lạ


Các mẹ còn những cách nào giúp con ăn rau củ tích cực hơn thì cùng chia sẻ nha! :x