Đây là câu hỏi mình nghĩ không chỉ các mẹ tập đầu mà có rất nhiều mẹ sinh bé thứ 2 rồi nhưng cũng sẽ không để ý đến vấn đề này. Thông thường, bé tầm trên 1 tuổi hãng cho bé tập uống sữa tươi. Bé mới đầu tập uống, các mẹ cho bé tập uống ít một. Nên cho bé uống là loại sữa tươi thanh trùng không đường. Bởi đây là loại đảm bảo được đủ dinh dưỡng cần thiết để con phát triển và hoàn thiện não bộ tốt nhất.

Ngoài ra, cũng không nên chọn loại ít béo hay tách béo. Đối với những bé trên 2 tuổi, mẹ có thể cho bé uống sữa tiệt trùng rùi nha. Các mẹ nên chú ý với những bé dưới 1 tuổi không nên cho bé uống sữa tươi vì lúc này hệ tiêu hóa của con còn kém chỉ nên cho uống sữa mẹ và sữa bột thôi nhé. Còn về lượng sữa, thông thường các mẹ nên chọn hộp bé dành cho con, loại hộp 50ml/hộp trước.

Nên cho trẻ uống sữa tươi có đường hay không đường?

Thứ nhất, bé mới tập uống mẹ nên cho bé tập uống dần ko nên 1 phát đổi ngay. Ngoài ra, mẹ sẽ theo dõi được việc con có bị dị ứng với loại sữa đó hay không. Nếu không hợp thì mẹ chuyển sang loại khác cũng sẽ dễ hơn. Một điều lưu ý nữa, việc bé uống lạnh hay ấm không ảnh hưởng đến việc bé bị viêm họng hay bị đi ngoài nhé ạ.

Do vậy, đối với những bé đang uống sữa bình, mẹ có thê chuyển sang sữa hộp và hâm sữa lên ở mức âm ấm hơn chút so với sữa để bên ngoài là được nhé. Hy vọng, các mẹ sẽ có thêm chút kiến thức để tập dần cho con uống sữa tươi vào thời điểm thích hợp nhất nha !!