Rụng tóc là hiện tượng thường gặp trong quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh, nhiều bé sau 2 tháng tuổi sẽ bị rụng tóc nhiều và có xu hướng ngày càng nặng hơn. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng đây là do "thiếu canxi".


Trên thực tế, rụng tóc từng mảng hầu như không liên quan gì đến việc “thiếu canxi”, mà liên quan đến sự cọ sát cục bộ quá mức giữa đầu của bé và giường hoặc gối. Các bạn có thể quan sát sẽ thấy những trẻ nằm ngửa khi ngủ thường sẽ bị rụng tóc vùng sau ót và mức độ có thể rụng giảm dần khi trẻ bắt đầu biết lật, bò...


Nói chung, sau 1 tuổi, khi em bé trở nên cứng cáp hơn và có thể ngồi, đứng và đi, cơ hội cọ xát da đầu sẽ giảm và tóc sẽ mọc trở lại. Rụng tóc vùng sau ót sẽ biến mất sau 2 đến 3 tuổi.


Vì thế rõ ràng rụng tóc và sự thiếu hụt canxi hoàn toàn không hề liên quan đến nhau

hình ảnh