Trong kẹo cao su thì thành phần làm chất dẻo của sản phẩm nào hơi độc, dù rằng mùi vị của nó khá là kích thích sự thích thú với trẻ nhỏ nhưng nó cũng có hại cho cơ thể của trẻ em lẫn người lớn. Các mẹ cũng hay thấy nhiều sản phẩm kẹo cho trẻ thịnh nhất là kẹo cao su thổi bong bóng là cực mất vệ sinh và cũng khiến cho trẻ rất dễ mắc phải các bệnh về đường tiêu hóa. Đối với những trẻ nhỏ dưới 3 tuổi là bố mẹ phải thật tuyệt đối quyết liệt không cho bé nhà mình ăn kẹo cao su nhé. Vì trong giai đoạn này các bé chưa tự ý thức về hành động nhau của mình và chưa tự giác biết được rằng khi ăn kẹo cao su là không được nuốt,... Khi con ở độ tuổi lớn hơn thì việc nhai kẹo lại tốt vì giúp các con kích thích tiết ra nước bọt, vệ sinh răng miệng và trung hòa một số axit gây sâu răng. Nhưng dưới 3 tuổi thì KHÔNG nhé. Bởi vì không thể lường trước được việc gì lỡ chẳng may trẻ bị hóc kẹo cao su là mệt lắm, bố mẹ phải tìm cách móc ra hoặc đưa trẻ đi bệnh viện ngay. Không được chủ quan, trẻ dưới 3 tuổi lúc nào bố mẹ cũng phải luôn quan sát kỹ cũng như để tâm đến những thứ bé ăn để tránh những trường hợp không hay xảy đến với bé.