Chắc hẳn sữa bầu không phải ai uống cũng hợp đúng không các mom. Mình đây hồi mang thai cũng không uống được tại chắc không quen mùi. Nhưng khổ lắm không uống thì con không có dinh dưỡng để cho bé phát triển. Buồn lắm, hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu uống sữa các loại hạt. Mình tìm hiểu thì cuối cùng tìm được loai sữa gạo lứt này

hình ảnh
ảnh sưu tầm- nguồn internet
Ưu điểm 
Dạng hộp dễ mang đi 
Là loại sữa phù hợp cho rất nhiều người đặc biệt trong đó có bà bầu 
sữa có mùi vì ngon dễ uống tiện cho những mẹ bị nghén sữa không uống được sữa bầu 
giàu chất xơ và các dinh dưỡng khác nên mẹ có thể đỡ bị táo bón trong thai kỳ
giá thành rẻ nữa 
Nhược điểm 
vì được chiết xuất từ gạo nên nếu uống nhiều quá thì thấy hơi ngán (cảm nhận riêng của mình lúc đó thôi)
Thế nên nếu không uống được sữa bầu thì cứ dùng sữa này hoặc các loại sữa hạt các mom nhỉ