Bánh trứng chảy Đài Loan gây sốt trong thời gian vừa qua sẽ được Tiệm bánh MAQU review cho các bạn một số thông tin, giúp các bạn có thể tự quyết định có nên mua bánh này hay không nhé!

Bánh trứng tan chảy nhân trứng muối

Cầm trên tay chiếc bánh chứng chảy

Bề ngoài của hộp bánh được thiết kế khá là đơn giản, tao nhã. Trên hộp được in hoàn toàn là tiếng Trung Quốc. Nhưng nhìn sơ thì mình cũng biết được vài thông tin cơ bản của hộp rồi.

Mặt sau của hộp bánh trứng chảy được in thông tin về thành phần, giá trị dinh dưỡng và nơi sản xuất. Hộp bánh này tổng cộng có 6 cái bánh, mỗi bánh là 55g

Mặt sau hợp bánh chứng chảy

Cùng mở bánh và thưởng thức

Cách mở bánh cũng khá đơn giản, trên hộp có đường rãnh để bạn mở và dễ dàng lấy ra một cách gọn gàng.

Bánh trứng nhiều lớp tan chảy, béo ngậy, tuy nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng nó đã làm hàng ngàn khách hàng đã phải ‘gục ngã’. Không chỉ dừng ở đó, mà loại bánh này đã “hạ gục” bất kỳ ai bởi mùi vị thơm ngon, hấp dẫn của mình.

Nhìn chung thì món bánh này khi ăn vào có vị không quá ngọt trong miệng, khách hàng có thể ăn một lúc nhiều cái mà không có cảm giác ngán. Trong mỗi chiếc bánh Đài Loan nội địa đều có kích thước vừa phải, to khoảng bằng chiếc bánh Mochi. Nên khi ăn sẽ không cảm thấy ngán, ngay cả khi bạn không thích ăn ngọt.

Bánh chứng tan chảy nhân trứng muối đựng trong hộp

Vỏ bánh có sự kết hợp cùng nhân trứng muối ngọt ngọt mặn mặn, đậm đà. Có chút đậm đà sẽ tạo nên hương vị cực kỳ trung hòa và vừa phải trong miệng của thực khách. Do đó khi ăn bánh, bạn nên cắn 1 miếng lớn hoặc cắt đôi bánh ra. Phần vỏ bên ngoài của bánh trứng cháy Đài Loan béo ngậy có màu vàng óng ánh tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời khi ăn bánh.

Bánh trứng tan chảy đựng riêng