Mình đang chữa vô sinh nhưng có lẽ do dùng nhiều thuốc nội tiết nên mình bị một cái u xơ ở ngực. Cách đây hơn 1 tháng, mình đã đi khám ở 1 phòng khám của giáo sư Nguyễn Ngọc Kha và được biết là u lành thôi. Nhưng vì gs yêu cầu chích u nên mình sợ quá, đi khám lại ở bệnh viện K. BS ở bv K bảo mình cứ về theo dõi, nếu u mà lớn lên thì đến khám lại. Hiện giờ mình lại thấy u của mình lớn lên, thật sự thấy rất lo. Nhưng ko biết nên đến viện K hay đến chỗ phòng khám của giáo sư để chích u vì chích u thì về sau con mình sẽ ko bú được nữa. Có ai có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho mình với. Cám ơn nhiều