Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ. Chuyện là gia đình em chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con thôi nhưng cả 2 vợ chồng đều phải tất bật kiếm tiền kể cả ngày nghỉ. Sáng sớm dậy thì nấu ăn cho các con ăn sáng rồi đi học đến 7h thì 2 vợ chồng chia tay nhau mỗi người một hướng để mưu sinh. Buổi chiều thì anh xã đón các con lúc 4h30 còn mình thì 6h mới về đến nhà. về đến nhà thì mệt lả người ra không còn sức để mà chú ý đến làm đẹp nữa. Mấy lần anh xã bảo thuê người giúp việc nhà để thời gian buổi sáng mình rảnh rỗi nhưng mình không đồng ý vì mình không thích có ngời lạ ở trong nhà mình. Các mẹ có cách nào vừa làm việc vừa làm đẹp được không chỉ giúp mình với