Thưa TS Huỳnh Văn Sơn, cách nhà em 2 nhà có cửa hàng tạp hóa, bé nhà em thường sang đó chơi và thỉnh thoảng em cũng mua cho vài thứ đồ ăn vặt: kẹo, bimbim. Thỉnh thoảng ông ngoại của bé tới chơi và dắt bé đi mua vài thứ. Đầu tiên ông chỉ đưa tiền cho bé để bé trả tiền quà bánh. Sau đó vài lần thì ông đưa cho bé vài nghìn lẻ( thường bằng đúng trị giá món đồ mà bé định mua). Dần dần bé hình thành thói quen và hiện giờ bé có thể cầm tiền tự đi mua đồ, không chỉ là bimbim hay kẹo nữa mà đôi khi là mấy thứ lặt vặt trong nhà: bột canh, mì chính. Giờ đi mua gì bé cũng lanh chanh đòi trả tiền, nhiều khi còn bắt chước và nói “ Sao đắt thế vậy bà”. Mong TS Huỳnh Văn Sơn tư vấn giúp em gia đình em cho bé làm như vậy có nên không? Rất cảm ơn TS Huỳnh Văn Sơn.