Học phí tháng học sinh nghỉ học vì COVID-19 hiện là cụm từ khá nhạy cảm với một số phụ huynh có con học trường tư hay nhóm trẻ gia đình trong thời gian nghỉ học kéo dài vì dịch corona.



Thật ra Sở GD-ĐT Hà Nội và Sở GD-ĐT TP. HCM đã yêu cầu các trường không thu học phí học sinh khi nghỉ học vì Covid-19. Riêng tại TP. HCM, những trường ngoài công lập muốn thu học phí thì phải có sự thỏa thuận và sự đồng thuận từ phía phụ huynh về các khoản thu phát sinh, phù hợp với tình hình thực tế.



Tuy nhiên gần đây lại có một vài sự việc lùm xùm quanh việc trường ngoài công lập nhờ phụ huynh đóng góp hỗ trợ. Đơn cử một nhóm trẻ ở Đà Nẵng, nhà trường đã gởi phụ huynh tin nhắn, xin hỗ trợ 2,5 triệu đồng nhằm chia sẻ bớt gánh nặng chi phí tháng 2, phần còn lại nhà trường sẽ tự gánh vác. Đặc biệt trong tin nhắn có đoạn: “với phụ huynh đã nộp học phí tháng 2, nhà trường sẽ trừ lại phần học phí nộp thừa vào học phí tháng 3”.



webtretho



Nguồn ảnh: https://k.sina.cn/


Với dòng tin nhắn này có thể hiểu là phụ huynh đã đóng học phí tháng 2 cho con mình thì đương nhiên sẽ bị trừ tiền hỗ trợ phí, khoản còn lại sẽ được tính vào học phí tháng 3. Cách kêu gọi này ngay lập tức đã gây phản ứng từ phía phụ huynh học sinh.



“Nó mang ý nghĩa bắt buộc hơn là tự nguyện. Hơn nữa, đây là lần đầu tôi nhận được những thông tin như vậy, nếu có phụ huynh không đóng góp thì sau này con tôi đi học trở lại có bị đối xử không bình đẳng không?”, một phụ huynh băn khoăn.



Nhà trường hiện có 2 cơ sở, chuyên giữ các cháu nhỏ từ 6-36 tháng tuổi với tổng cộng 47 cháu.



Tính đến ngày 23-2, từ ý kiến phản hồi của phụ huynh cho thấy 28/47 phụ huynh đồng ý hỗ trợ (chiếm 60%); còn 6 phụ huynh chưa đồng thuận; 13 phụ huynh chưa phản hồi tin nhắn.



Với khoản thu ngoài quy định này, nhà trường sau đó đã phải giải trình sự việc với cơ quan quản lý nhà nước. Đại diện nhà trường cũng cho biết sự việc này hoàn toàn mang tính bộc phát, xuất phát từ việc nhà trường muốn nhanh chóng giải quyết khó khăn kinh tế cho tập thể giáo viên, nhân viên.



Thật ra, nhà trường nhờ hỗ trợ học phí tháng học sinh nghỉ học vào lúc này, theo tôi là việc có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhà trường cẩn hiểu đây là việc đóng góp tự nguyện, không nên quy định cụ thể số tiền đóng và phải tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Ai có điều kiện thì đóng góp, không thì cũng chẳng sao, tránh tình trạng nhiều phụ huynh nghỉ làm không lương để trông con, thậm chí ở nhà trọ thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ. Trong khi đó, tâm lý sợ con bị "đì" sẽ càng khiến nhiều gia đình có con nhỏ rơi vào tình cảnh chẳng khác nào bắt buộc phải chia sẻ.



Vậy nên, từ những lý do trên, trong thư gởi đến phụ huynh nhà trường phải làm rõ những nội dung này để tránh gây khó xử, lo lắng cho họ vì một số cha mẹ băn khoăn nếu không đóng tiền cho nhà trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ khi nhập học trở lại.



Thật ra, phụ huynh nào cũng hiểu chung tay cùng nhà trường trong lúc khó khăn, nhằm hỗ trợ các cô có nguồn thu để trang trải chi phí sinh hoạt đồng thời qua đó, giúp các cô gắn bó với nghề là việc làm cần thiết. Thông qua hành động đẹp dẽ này, họ cũng dạy cho trẻ bài học về lòng biết ơn và sự chia sẻ.



Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khi chính gia đình một số phụ huynh cũng đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Do đó, bất kỳ tâm thư nào nhà trường gởi đến phụ huynh lúc này nhờ chia sẻ khó khăn, phải thể hiện sự “tế nhị” cần phải có. Đó mới là hành vi ứng xử mực thước của người làm công tác giáo dục.



Với chỉ đạo không thu học phí tháng học sinh nghỉ học vì COVID-19 của Sở GD-ĐT Hà Nội và TP. HCM có lẽ sẽ làm yên lòng phụ huynh hơn giữa những lo lắng, trăn trở về việc đi học lại của các con. Hy vọng trong thời gian tới dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, mọi thứ có thể trở về guồng quay bình thường để cô trò lại được đến lớp và phụ huynh cũng vơi bớt gánh lo học hành của các con.