Mình không đồng tình với việc sử dụng các phương tiện phụ trợ như xe tập đi để giúp trẻ tập đi, đứng. Bởi vì việc đi, chạy, nhảy đều là những việc diễn ra tự nhiên cùng với sự phát triển, và không phải là "tập đi".


Hơn nữa, xe tập đi tròn thường có đai rộng hơn, khi mẹ đặt bé vào giữa sẽ khiến hai chân trẻ không thể đứng thẳng trong xe tập đi, dễ dẫn đến hình thành chân hình chữ “O”. Khi trẻ chưa sẵn sàng để tập đi, việc ép trẻ tập đi dễ gây tổn thương hệ xương chân và cột sống.


Mình từng thấy một bé trai 1 tuổi, khi để chân chạm đất một cách tự nhiên khi đứng, nhưng khi đi thì lại đi bằng hai ngón chân. Khi tìm hiểu, được biết bố mẹ đã sử dụng xe tập đi cho bé từ lúc 7 tháng và đứa trẻ đã đi kiễng chân kể từ đó.


Bởi vậy, bố mẹ đừng quá ham con đi sớm, cứ để con phát triển tự nhiên theo đúng quy luật và khi con sẵn sàng thì mọi thứ dường như cũng dễ dàng hơn.

hình ảnh