Chia sẻ với các mẹ một hình thức du học vừa dễ đậu phỏng vấn, ít tốn kém nhưng về nước lại có “job” ngon.

Như các mẹ biết kiểu du học truyền thống rất khó tiếp cận vì đòi hỏi nhiều yếu tố mà con em chúng ta rất khó đạt được. Đó là phải có tài chính vững; điểm IELTS, điểm GPA, điểm SAT… phải cao; bài luận viết phải hay. Đồng thời, để hồ sơ đẹp, thuyết phục ban tuyển sinh thì phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. 

Tuy nhiên, vẫn còn một hình thức du học khác đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa nhiều phụ huynh, học sinh biết đến. Đó chính là du học ngôn ngữ. Tức là con em chúng ta chỉ đi du học để nâng cao trình độ ngoại ngữ tại môi trường bản xứ. 

hình ảnh


Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Naver

Du học sinh có thể học tiếng Anh tại các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore… và đi học tiếng Đức, Pháp, Hàn, Nhật, Trung... tại các nước sở tại. Các khóa học thường được tổ chức tại các trung tâm, viện đào tạo ngôn ngữ trực thuộc các trường đại học của các quốc gia nói trên.

Thực ra nói là du học ngôn ngữ nhưng thông qua hình thức du học này, học sinh sinh viên sẽ còn học được nhiều thứ hay ho hơn bên cạnh các kỹ năng về ngôn ngữ. Xa nhà, các em học được cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, cách ứng phó với nhiều tình huống trong môi trường xa lạ. Đặc biệt, du học sinh còn có cơ hội mở mang tầm mắt khi tiếp xúc với nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau cũng như tìm hiểu về nền văn hóa bản xứ hoặc nơi mình đang theo học.

Ở một phương diện nào đó, du học ngôn ngữ thật sự mở ra cho các em cơ hội tìm những công việc tốt tại các công ty nước ngoài. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp nếu muốn giỏi ngoại ngữ có thể bỏ thêm vài tháng hoặc 1, 2 năm du học ngôn ngữ là đảm bảo về nước không khó để kiếm việc có mức thu nhập cao, cơ hội thăng tiến rộng mở (hẳn nhiên là phải có chuyên môn vững cùng nhiều kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc nữa nhé). 

Đáng nói, chi phí du học theo hình thức này hoàn toàn nằm trong khả năng của nhiều gia đình hiện nay.

Điều kiện để du học ngôn ngữ 

Để đi du học ngôn ngữ, học sinh sinh viên có thể tham khảo và đăng ký các khóa học tại các trung tâm, viện ngôn ngữ chuyên đào tạo lĩnh vực này tại quốc gia mình muốn theo học. Tiếp đến, chuẩn bị hồ sơ như họ yêu cầu rồi thực hiện các thủ tục cần thiết (như phỏng vấn tại đại sứ quán…).

Chẳng hạn, nếu muốn học tiếng Trung tại Đài Loan, học sinh sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

- Điểm trung bình 3 năm trung học phổ thông > 6.0.

- Không gián đoạn việc học quá 3 năm.

- Tiếng Trung: chứng chỉ TOCFL A1 hoặc tiếng Anh: chứng chỉ TOEIC > 390. 

Trong khi đó, muốn học tiếng Hàn tại Hàn Quốc, yêu cầu sẽ khác:

- Tốt nghiệp cấp 3 (THPT) không quá 3 năm (diện các trường ưu tiên không giới hạn số năm đã tốt nghiệp).

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: Internet

- Điểm tổng kết các môn trung bình 3 năm học cấp 3 không dưới 6,0.

- Nếu học sinh tốt nghiệp cấp 3 quá 3 năm thì cần có bằng trung cấp, hoặc cao đẳng, hoặc đại học bổ sung. Thời gian tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cũng không quá 3 năm.