Đừng biến những đứa trẻ ngoan thành nghịch tử chỉ vì chiều chuộng cho con nghịch điện thoại quá sớm.

Cho trẻ nghịch điện thoại quá sớm và quá nhiều có thể dẫn đến những hậu quả to lớn về mặt phát triển cơ thể và nhân cách. Như câu chuyện em mới được xem thực sự khiến người ta khó chịu đó các mẹ.

Đứa bé trai đạp mẹ 5 cái vì không được nghịch điện thoại, bà nội thấy xong chạy đến can ngăn ai dè cũng ăn đạp. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với gia đình này, cưng đón đến mức nào mà hỏng cả con thế này.

Con đạp mẹ liên tục chỉ vì không được xem điện thoại

Số là có một chị có con trai 10 tuổi, bình thường chị chiều con dữ lắm, cái gì con đòi cũng cho ngay. Một lần, khi dẫn con vào bệnh viện thăm người ốm, vì sợ con làm ồn nên mẹ nhắc nhở con không nghịch ngợm, còn cất luôn điện thoại không cho con xem nữa.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Chỉ từ chối nhẹ nhàng, nghĩ là con hiểu chuyện nhưng không ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến ai nấy đều bức xúc. Vì không được nghịch điện thoại, bé trai đã đạp liên tiếp vào người mẹ 5 cái. Trong suốt quá trình này, vì quá nhanh chỉ trong vài giây nên mẹ không kịp phản ứng, thậm chí không kịp né đòn.

Người bà bên cạnh nhìn thấy đứa trẻ làm điều này và ngay lập tức ngăn cản. Một người con sao có thể bất kính với mẹ, đánh mẹ là một điều kinh khủng! Nhưng ngay khi bà nội muốn khuyên can cháu bé, chen vào cản chân lại thì chính bà cũng bị ăn đạp, hứng luôn đòn chung với người mẹ.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Nhìn cảnh này thực sự ai nấy cũng không chịu được vì hành động bất hiếu, nghịch tử của đứa con. Sở dĩ những đứa trẻ trở nên như vậy là do ngày thường dù con hư cũng được mẹ chiều chuộng, nhân nhượng, chỉ là người mẹ quá yêu thương con mình này không nghĩ đến một ngày bị con đối xử như thế.

Tình huống con đạp mẹ vì không được xem điện thoại này đã được ghi lại và đăng tải lên mạng, nhận được nhiều gạch đá của dư luận.

- Sở dĩ bọn trẻ dám làm điều này hoàn toàn là do bố mẹ không đủ năng lực. Con tôi chưa bao giờ dám làm chuyện này với tôi, nếu là con tôi, tôi nhất định sẽ đánh nó không chừa một chiếc răng nào.

- Đối xử quá tốt với con là không tốt chút nào. Nếu cha mẹ thực sự làm như vậy, chỉ có thể nói là thất bại của cha mẹ.

- Con nít bây giờ thực sự quá hỗn hào, không thể chấp nhận được.

Cha mẹ cần làm nghiêm để con không giở thói hỗn hào

1. Nghiêm khắc với con cái

Muốn con cái tôn trọng thì trước hết cha mẹ phải nghiêm khắc, đừng để bọn trẻ khinh nhờn, được đằng chân lân đằng đầu, xem nhẹ lời dạy của cha mẹ. Cha mẹ phải ra dáng cha mẹ, có yêu thương nhưng cũng phải có uy quyền của mình.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

2. Đừng dễ dàng bỏ qua lỗi phạm của con

Thường khi con mắc sai lầm, cha mẹ có dạy dỗ, nhưng sau đó lại dễ dàng bỏ qua, không có sự nghiêm phạt thích đáng để con nhớ. Việc này chỉ khiến trẻ càng không sợ dù có làm sai, bởi con luôn biết đằng nào cũng được tha thứ.

3. Không chiều chuộng mù quáng

Nếu chúng ta luôn đối xử đặc biệt với trẻ, trẻ sẽ cảm thấy mình vượt trội hơn, là trung tâm của cả nhà và dần dần lấn lướt cha mẹ. Do đó, đừng chiều chuộng con một cách mù quáng sẽ làm hư con.