Gặp nhiều khó khăn nhất là về giáo viên nên TPHCM sẽ không đăng ký dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức.

Nghe được tin xong chẳng hiểu sao nhẹ cả con người đó các mẹ ơi. Con thì ai chẳng muốn cho học nhiều biết nhiều, nhưng cái gì cũng cần phải vừa sức các con. Nay thấy quyết định không thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 1 ở TPHCM là quyết định đúng đắn rồi đấy ạ, học nhiều quá có khi trẻ con nó loạn hết.

Không thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức vì nhiều khó khăn

Chương trình giáo dục phổ thông tiếng Hàn, tiếng Đức làm ngoại ngữ 1 hệ 10 năm thí điểm do Bộ Giáo dục ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2021. Tiếng Hàn, tiếng Đức là môn học bắt buộc, sẽ được dạy từ lớp 3 đến lớp 12 với thời lượng 3 – 4 tiết/tuần tùy cấp học.

hình ảnh

Ảnh: hangyo

Tuy nhiên mới đây trong buổi giao ban với báo chí thường kỳ, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết thành phố quyết định không đăng ký thực hiện thí điểm theo chương trình ngoại ngữ 1 trong năm học 2021 – 2022.

Do trước đó, thành phố đã thực hiện thí điểm dạy 2 ngoại ngữ Hàn và Đức nhưng gặp nhiều khó khăn, nhất là về đội ngũ giáo viên. Hiện các trường Sư phạm không đào tạo giáo viên chuyên bộ môn này, chưa đảm bảo về chứng chỉ nghiệp vụ cho người giảng dạy nên khó có thể triển khai vào trường học được.

hình ảnh

Ảnh: lyt - tanz

Chắc phụ huynh sẽ vui lắm

Theo thông tin Sở GDĐT TPHCM đưa ra là không dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 1 trong năm học tới 2021 – 2022 đã gỡ đi bớt mối lo cho phụ huynh. Trước đó, khi thông tin đưa tiếng Hàn, tiếng Đức vào thí điểm là môn bắt buộc được đưa ra nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến không tán đồng.

Đa số phụ huynh không ủng hộ việc đưa tiếng Hàn, tiếng Đức vào trường học như một môn bắt buộc là vì những lý do sau:

- Học sinh vẫn nên tập trung học tiếng Việt và tiếng Anh sẽ tốt hơn.

- Tiếng Hàn, tiếng Đức không thông dụng, nếu có học thì nên học một số tiếng khác phổ biến hơn.

- Một số học sinh tiểu học còn chưa sõi tiếng mẹ đẻ, giờ chen thêm vào 2 thứ tiếng nữa sẽ khiến các con bị loạn.

- Học tiếng Hàn, tiếng Đức sẽ khiến phụ huynh gánh thêm tiền học thêm cho các con.

- Sợ thêm môn sẽ làm nặng chương trình học của các con, khiến các con quá tải.

- Đơn giản là phụ huynh thấy không cần thiết học, ai muốn cho con học thêm có thể ra trung tâm ngoại ngữ tự học.

hình ảnh

Ý kiến phụ huynh khi đưa tiếng Hàn, tiếng Đức làm môn ngoại ngữ 1

Việc cho trẻ tiếp cận ngoại ngữ sớm, biết nhiều thứ tiếng thực sự là một điều tốt trong xã hội hiện nay, tuy nhiên cần cân đối kỹ với chương trình học của các con cũng như nhu cầu sắp tới của xã hội.

Trước mắt phụ huynh ở TPHCM vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm vì năm tới các con sẽ không học 2 môn ngoại ngữ này, còn những năm sau nữa sẽ thế nào thì chúng ta cùng chờ thông báo từ Sở Giáo dục.