Trẻ con ngây thơ vô số tội là có thật các mẹ à, rõ là thấy rành rành mà vẫn chối đây đẩy với mẹ.

Dù chưa có thống kê chính thức nhưng trên đời này, người chưa từng nói dối chắc là độc nhất vô nhị hoặc không tồn tại. Vì vậy, nếu trẻ con có lỡ nói dối, cha mẹ đừng quá sốc, lo lắng, tức giận, cũng đừng phạt nặng. Chưa biết rằng con nói dối là do học theo thói xấu của cha mẹ, bạn bè…

Một cuộc khảo sát cho thấy nếu đứa trẻ biết rằng nói sự thật sẽ bị trừng phạt, chắc chắn chúng sẽ chọn nói dối, nhưng nếu biết nói sự thật sẽ được người lớn thấu hiểu và bỏ qua hoặc không phạt chúng quá nặng, chúng sẽ chọn nói sự thật. Theo đó, vì sợ tội mà bị mắng hay bị phạt, thường trẻ em sẽ có 8 câu nói dối quen thuộc để mong qua được mắt mẹ cha.

Con không biết

Để đảm bảo an toàn và được ở ngoài cuộc, tránh dính líu hoặc bị phạt thì đây được xem là câu nói dối trẻ con hay nói nhất, vì nó dễ nhớ, đáp ứng được sự phản ứng kịp thời cho con khi bị gặng hỏi. Chỉ cần con nói ngắn gọn “con không biết” là mọi vấn đề, trách nhiệm, lỗi lầm xem như bị phủi sạch.

hình ảnh

Ảnh: lylamorris

Con không có làm

Đứng trước sự sợ hãi sẽ bị la mắng hoặc ăn đòn khi vô tình làm sai chuyện nào đó, phá hư đồ của ba mẹ thì rõ ràng chối đây đẩy không làm chính là phản ứng bình thường của mọi đứa trẻ. Chỉ cần nhất quyết không nhận, cha mẹ sẽ không thể định tội được. Tuy nhiên cha mẹ cần thật công minh, quan sát thật kỹ nếu không lại trách tội oan vì con không có làm thật.

Em/ anh/ con mèo/ con chó làm chứ không phải con

Giống như câu ở trên, ở câu nói dối này là đùn đẩy trách nhiệm, chuyển hướng cơn tức giận của cha mẹ đi. Trẻ con thường rất giỏi quan sát và suy nghĩ cũng linh hoạt, đôi khi con còn nghĩ việc đổ thừa cho anh chị em khác trong nhà, người mà con nghĩ được cha mẹ thương hơn thì mọi việc sẽ dễ dàng bỏ qua.

hình ảnh

Ảnh: paigekeiser - nyt

Con bệnh rồi

Đây là câu trẻ hay sử dụng nếu muốn trốn học, bị bệnh là lý do cha mẹ cho con được nghỉ học, do đó những lần sau, nếu muốn nghỉ, con sẽ nghĩ đến việc mang chiêu đó ra xài, giả bệnh để được cha mẹ quan tâm và trên hết là không phải đi học nữa.

Con muốn đi vệ sinh

Những lúc con trẻ rơi vào thế bí, bị gò bó, ép buộc như khi bị ép đọc sách, ép làm bài tập, bị giáo huấn thì đi vệ sinh có vẻ là cái cớ hợp lý để thoát ra. Đây là trò mà học sinh dùng rất nhiều khi bị kiểm tra bài cũ đầu giờ học, đi vệ sinh chính là lý do an toàn để tránh đi trong hoàn cảnh mà con không thích.

Lần sau con không dám nữa

Mỗi lần bị mắng, con lại hứa xin chừa, lần sau không tái phạm nhưng chắc cha mẹ phải công nhận, ngựa quen đường cũ, lần sau sẽ lại y như thế.

hình ảnh

Ảnh: slate

Con làm xong bài hết rồi

Trẻ em thường thiếu tự chủ, nếu đang mải mê xem ti vi hay đang chơi mà bố mẹ thúc giục làm bài tập về nhà, trẻ sẽ tự nhiên nói ra câu này để kéo dài thời gian.

Mấy bạn khác trong lớp cũng bị điểm thấp

Con nói dối về điểm số, kết quả học tập, thậm chí lôi những bạn khác có cùng kết quả ra để đối phó với cơn tức giận của cha mẹ, con cũng cảm thấy bớt sợ hơn. Rất tiếc, cha mẹ quan tâm là con, bạn khác thế nào cũng không quan trọng nên lời nói dối này là vô nghĩa.

Để trẻ ngừng nói dối, trước hết hãy cho trẻ biết rằng dù nói thật, cha mẹ cũng sẽ tha thứ và hãy đảm bảo cha mẹ sẽ làm đúng như vậy. Mặt khác, cha mẹ cũng nên làm gương tốt, không được nói dối con cái.