Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một ước muốn giản đơn là lấy được một người đàn ông yêu thương vợ con và có trách nhiệm trong cuộc đời này. Nếu “chẳng may” sở hữu ngoại hình lấp lánh thì càng tốt, có đúng không ạ?

Người xưa thường nói đàn ông sợ nhầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm chồng. Đàn ông chọn sai nghề, sự nghiệp không phát triển thuận lợi thì cả đời tiêu tan. Còn phụ nữ thì một khi lấy nhầm chồng, cả đời sẽ không có hạnh phúc, con cái cũng bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy hòa khí gia đình quan trọng như thế nào đối với trẻ nhỏ. Nếu một người phụ nữ trong đời này gặp được một người đàn ông vừa có sắc, vừa có trách nhiệm thì sẽ khiến nhiều người phải ghen tị.

hình ảnh

Con ốm trằn trọc không ngủ được, bố ôm dỗ cả đêm (Ảnh QQ)

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ một đoạn video ngắn về gia đình đầy cảm động. Cô chia sẻ con gái ốm sốt cả đêm không ngủ được, chồng lo lắng nên cứ bế con trên tay dỗ dành. Trong clip là một nam thanh niên vẻ mặt lo lắng, ôm trên tay một bé gái khoảng 1 tuổi, trên trán đứa trẻ có dán miếng dán hạ sốt. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu xám, tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng và gương mặt thanh tú. Bên cạnh là cô con gái tuy đang sốt nhưng vẻ ngoài cũng rất đáng yêu.

hình ảnh

Bố rất kiên nhẫn dỗ dành con gái (Ảnh QQ)

Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều nhất không phải là bé gái ngoan ngoãn trong vòng tay bố, mà là vẻ ngoài của ông bố trẻ. Tuy thức đêm thức hôm nhưng ông bố trẻ với làn da trắng và vẻ ngoài điển trai không sụt giảm nét nào khiến dân tình điêu đứng.

Người cha ôm cô con gái ốm yếu trong tay vào đêm khuya, lo lắng và kiên nhẫn dỗ con ngủ đã khiến vô số cư dân mạng xúc động. Có người nói rằng: Đàn ông điển trai thì ít có trách nhiệm và ngược lại, đàn ông càng có trách nhiệm thì ngoại hình càng kém. Đây đúng là ông bố 2 trong 1, đãi cát tìm vàng mới ra.

hình ảnh

Cả đêm cứ ôm con thế này, trông bộ dạng rất mệt mỏi (Ảnh QQ)

Người phụ nữ quay đoạn video cho biết thêm, tối hôm đó con gái cô sốt cao, khi ốm sẽ khó chịu, quấy khóc liên tục, khó ngủ. Bố đứa trẻ xót con nên cả đêm ôm con gái đi đi lại lại trong nhà. Thỉnh thoảng lại hôn lên trán con, một lúc sau lại đo nhiệt độ cho con. Cả đêm cứ ôm con thế này, trông bộ dạng rất mệt mỏi. Mãi cho đến khi đứa trẻ yên bình chìm vào giấc ngủ, bố mới cảm thấy nhẹ nhõm, nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn vào sự tương tác giữa hai bố con cho thấy em bé xem bố là nơi trú ngụ an toàn.

Người mẹ còn kể rằng thường ngày con gái và bố có mối quan hệ thân thiết. Bố rất kiên nhẫn chăm sóc con gái, cứ về nhà là chơi với con, rửa chân cho con. Anh là một người cha rất chu đáo và có trách nhiệm và vợ anh cảm thấy may mắn vì đã kết hôn đúng người: “Trước khi gặp chồng, tôi rất sợ kết hôn. Không ngờ sau khi lấy nhau thì bố của con gái tôi đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi. Tôi chỉ mong sao con gái mình sau này sẽ gặp được một người giống như bố của bé.”

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi cư dân mạng nhìn thấy bố, họ đều không khỏi trầm trồ về vẻ ngoài của người đàn ông này: "Người cha này không phải là quá trẻ sao? Làm thế nào có thể lấy một người đàn ông đẹp trai và có trách nhiệm như vậy?" Một số cho rằng: "Điều khiến mọi người sợ hôn nhân không phải là bản thân cuộc hôn nhân, mà là những người vô trách nhiệm trong cuộc hôn nhân." Một số không thể giấu giếm sự “phẫn nộ”: “Sao lại có ông bố đẹp trai và trẻ trung như vậy, tôi cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết?”, sau đó thì ào ào vào nhà người ta xin vía lấy được người chồng vừa tốt tính vừa có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy.

Trên thực tế, tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông và vẻ ngoài của anh ta không có mối quan hệ tất yếu. Điều đó không có nghĩa là một người đàn ông có ngoại hình thì sẽ có tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm xuất phát từ lòng tốt và tình yêu của người chồng, người cha đối với gia đình nhỏ của mình. Một ông bố tốt sẽ tự nguyện gánh vác gánh nặng gia đình, che mưa che nắng cho vợ con, làm lụng vất vả để mang lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho vợ con. Trong nhiều gia đình trẻ, mâu thuẫn dễ xảy ra sau khi có con bởi dường như chỉ có người mẹ phải thay đổi để thích nghi với việc có con. Họ phải từ bỏ những thú vui yêu thích của mình, phải tập thức khuya dậy sớm. Còn người cha thì sau khi lên chức vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, theo đuổi những sở thích của mình.

Nhân nghĩa sinh ra từ trái tim, người đàn ông có trái tim ấm áp, tràn đầy tình yêu thương và trách nhiệm sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, cho người ta cảm giác tin tưởng và hạnh phúc. Ông bố trẻ này là một người đàn ông tốt, có tinh thần trách nhiệm. Khi con gái ốm đau, anh bình tĩnh, kiên nhẫn, an ủi, đồng hành, là một người chồng tốt, một người cha tốt, là niềm hạnh phúc của vợ và là chỗ dựa của con gái mình.