Thật khó tin nhưng khoa học đã chứng minh, không phải đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời nào cũng sẽ thành công trong tương lai và ngược lại.

Nhiều bà mẹ cho rằng, con mình chỉ cần ngoan ngoan, biết vâng lời, hiền lành thì chắc chắn sẽ có được một tương lai xán lạn, tốt đẹp hơn ai hết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, không phải đứa trẻ ương bướng nào cũng sẽ khó thành người và có sự nghiệp kém thành công. Nguyên nhân là vì những đứa trẻ thường xuyên ương bướng, không nghe lời đa số lại có EQ rất cao ngay từ khi còn nhỏ. Đây chính là nền tảng để trẻ có những quyết định bứt phá, sáng tạo khi trưởng thành. Con khác biệt nên chắc chắn cũng sẽ dễ dàng đạt đến những thành công lớn lao hơn. Thực tế đã chứng minh, trẻ nhỏ ngoan ngoãn là điều đáng vui mừng, nhưng có 3 kiểu trẻ ngoan chưa chắc đã tốt, và mẹ nên chú ý đến cách nuôi dạy con của mình để chấn chỉnh lại ngay.

Bắt con tự hiểu chuyện

Nhiều mẹ có cách dạy con ngoan bằng việc rèn con phải biết “tự hiểu chuyện”. Tự hiểu chuyện ở đây có nghĩa là trẻ phải biết nhường nhịn, luôn cư xử hòa bình, không được giận dỗi, nổi nóng,… cho dù người khác cho làm sai với trẻ. Nếu con không tự giác chia đồ chơi cho bạn, không cho bạn ăn cùng, con không biết nhường món đồ em thích, con khóc lóc khi bố mẹ hứa cho đi chơi nhưng lại bận đột xuất, con giận vì mẹ không thưởng như đã hứa,… đối những bà mẹ này đó là dấu hiệu của một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nghe qua có vẻ mẹ đã có cách dạy con rất tốt, nhưng mẹ đã quên một đứa trẻ có tâm lý bình thường chắc chắn sẽ không có những cách hành xử tự hiểu chuyện như mẹ mong muốn. Nếu con vì sợ hãi mà cố gắng làm đẹp lòng mọi người để mẹ vui, lâu dần trẻ sẽ đánh mất đi cảm xúc thực sự của mình, không dám bày tỏ tâm trạng cho người khác hiểu. Lâu dần sẽ khiến con bị uất ức, không muốn gần gũi và tâm sự với bố mẹ. Chưa hết, những đứa trẻ này sẽ dễ trở nên nổi loạn, mất kiểm soát, thậm chí nguy hiểm hơn là rối loạn nhân cách khi lớn lên. Theo các chuyên gia, trẻ em thường xuyên bị gò bó tâm lý sẽ rất dễ mắc phải các vấn đề liên quan đến tính cách, tâm thần vô cùng nguy hiểm.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Chỉ được nghe lời bố mẹ

Với nhiều bà mẹ, một em bé ngoan luôn phải biết nghe lời người lớn trong mọi việc. Con không có quyền nói lên ý kiến, chọn lựa sở thích của mình, mọi thứ đều nhất nhất lệ thuộc vào quyết định của người mẹ. Có thể đối với mẹ con cái mình lúc nào cũng còn nhỏ bé, và bản thân mẹ cũng mong muốn đem đến những thứ tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đôi khi lựa chọn của mẹ lại không phù hợp với điều mà con đang mong muốn. Nếu phải ngoan ngoãn theo kiểu nhất nhất nghe theo lời mẹ, trẻ sẽ dần mất đi chính kiến riêng. Những em bé này thường gặp khó khăn trong việc tự đưa ra quyết định của mình, con còn dễ hình thành tính cách dựa dẫm, ỷ lại, hay bị gục ngã nếu gặp khó khăn mà không được mẹ ở bên cạnh trợ giúp. Chính vì thế, tương lai của con chắc chắn cũng sẽ không có được sự độc lập, vững chắc như những người khác.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Dạy con làm mọi cách để hài lòng người khác

Những em bé được dạy dỗ theo kiểu phải biết “đoán ý” để làm hài lòng người khác thường rất được mọi người xung quanh yêu thích. Tuy nhiên, về lâu về dài ngoan ngoãn kiểu như vậy thật sự chỉ khiến cho tính cách của trẻ bị ảnh hưởng bởi nhiều điều tiêu cực. Đứa trẻ được giáo dục theo cách này thường có xu hướng bất chấp mọi thứ để làm hài lòng người khác và đạt được điều mình đang mong muốn. Lâu dài về sau, trẻ dễ bị sa đà và hình thành nên tính cách gian dối, không trung thực hoặc có thể chấp nhận làm cả những điều xấu, thậm chí sẵn sàng “luồn cúi” hay “đi cửa sau”. Ngoan ngoãn theo kiểu bất chấp chỉ khiến trẻ ngày càng trở nên mưu mô, toan tính, hoàn toàn bất lợi cho việc xây dựng một tương lai bền vững mai sau.