Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất hiện quầng mắt ở phụ nữ. Theo lý do, quầng mắt có thể được phân loại thành bẩm sinh và mắc phải. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra do các mô liên kết dạng sợi ở vùng da quanh mắt không có đủ độ bền và độ đàn hồi. Bọng mắt hầu hết ai cũng mắc phải, có thể liên quan đến việc massage không đúng cách, chảy nước mắt, kẻ mắt hoặc trang điểm mắt thường xuyên, thói quen thức khuya và các yếu tố khác nên dù bạn không thức khuya cũng sẽ bị do các yếu tố khác. 

Trên thực tế, nếu muốn hết thâm quầng mắt, bạn phải hình thành thói quen tốt là đi ngủ sớm và dậy sớm, ngủ đủ 8 tiếng / ngày và quá trình ngủ phải được tốt. Ngoài ra, trước khi đi ngủ tốt nhất không nên uống nước hoặc uống quá nhiều. Nước có thể tích tụ dưới mắt, gây sưng bọng mắt vào ngày hôm sau. Đối với những chị em thường xuyên kẻ mắt hay trang điểm mắt thì nhớ tẩy trang kỹ càng, nếu không sẽ khiến vùng da quanh mắt xấu đi và xuất hiện quầng mắt.

Bạn có thể sử dụng các dụng cụ chườm mắt tự nhiên, chẳng hạn như lát dưa chuột tươi, hoặc lấy lá trà vừa uống, cho vào một miếng gạc sạch để tạo thành túi trà, cho vào tủ lạnh và đông đá, sau đó lấy ra để chườm. Hoặc mỗi lần sau khi làm sạch da mặt, dùng ngón tay đeo nhẫn vỗ nhẹ từ trong ra ngoài vùng bọng dưới mắt, hoặc nhẹ nhàng nâng da từ trong ra ngoài. Bạn phải kiên quyết xoa bóp mỗi ngày để loại bỏ bọng mắt và quầng mắt.