Chẳng giấu gì các chị, cái sai lớn nhất trong việc dưỡng da của em là chỉ chăm chăm dưỡng da mặt, còn cơ thể thì bỏ quên. Không dùng kem dưỡng body thì chớ, đằng này em cũng chẳng quan tâm đến việc lựa chọn sữa tắm luôn Và cái kết em phải chịu là da dẻ nhìn chẳng khác nào “cánh đàn ông”, vừa khô, sạm vừa sần sùi như da rắn ấy hic. Chị nào đang có thói quen như trên, thì e khuyên nên bỏ ngay và luôn đi nhé, đừng để như em hối hận không kịp ấy ạ :((((((


Giờ em đang muốn dưỡng da body cho trắng trẻo, ưa nhìn một tí nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu đây ạ. Chị nào biết cách dưỡng trắng da hợp lý thì bày giúp em với nhé, đừng đắt đỏ quá vì em đu đeo theo không được. Em cảm ơn trước và hóng cao kiến từ các chị

hình ảnh