Nhiều nàng sau khi mang thai bắt đầu xuất hiện nám và tàn nhang hoặc lên nhiều hơn trước, chắc hẳn rất buồn đúng không nè, và cũng muốn cải thiện đúng không. Tuy nhiên, khi đang mang thai chỉ có thể cấp ẩm cơ bản trên bề mặt da thôi, còn tàn nhang phải có sự can thiệp chuyên sâu vào các tế bào dưới bề mặt da. Vì vậy việc điều trị nám và tàn nhang khi đang mang thai là không nên đâu nhé các mom. Các mom chỉ có thể cấp ẩm cơ bản và bổ sung chất dinh dưỡng từ bên trong thôi nè. Sau sinh thì các mom có thể đến các spa uy tín chất lượng,uống collagen cải thiện sắc tố da hoặc liệu trình điều trị chuyên sâu sau nhé.