webtretho


Mụn nhiều khi nổi không phải do ăn đồ nóng hay dùng mỹ phẩm không đúng cách đâu. Nhiều lúc là do hormone bên trong thay đổi đó mọi người. Nên đừng dại mà đổi mỹ phẩm hay gì nha. Tại em bị 1 lần rồi nên rút kinh nghiệm. Nhớ chăm da rất là kỹ luôn tự dưng da nổi mụn chi chít tưởng mình dùng sai hay gì, đổi nguyên bộ mỹ phẩm mới, ai dè là do cơ thể mình.



Để nhận biết có phải mụn do hormone thay đổi bên trong hay không thì mọi người có thể căn cứ vào đây nhe:



- Thường ở khoảng trong độ tuổi 20, nội tiết tố sẽ bị dao động mạnh do các vấn đề về mang thai, sinh nở và cho con bú nên mụn sẽ mọc nhiều. Nhất là mụn trứng cá



- Vị trí mọc mụn thường tập trung tại xung quanh cằm và quai hàm, vì các tuyến nhờn thường tập trung tại đây và gây tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến sự xuất hiện của các nốt mụn.



- Mụn thường lặp lại mỗi tháng một lần vì thường do chu kỳ kinh nguyệt.



Nên xem coi mụn mình mọc có giống vậy không nha, nếu có thì chỉ do hormone thôi, trị mụn là được khỏi cần phải thay đổi mỹ phẩm đang dùng. Chứ mà 1 tháng đổi 1 lần là tốn kém lắm luôn á:))