Để bữa cơm gia đình được trọn vẹn, đong đầy yêu thương cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngoài món ăn đủ dinh dưỡng ra, thì các mẹ, các chị em phụ nữ chúng mình cần phải thủ một số cách để xử lý vết thương nhẹ trong khi làm bếp.

hình ảnh

Thật may mắn cho chị em nào chưa bị bỏng hay bị dao kéo hoặc xương thịt cá làm tổn thương da tay. Chúng ta hãy cùng xem một số cách xử lý vết thương hở hay bỏng cấp độ nhẹ sau đây nhé:

Bước 1: Trước tiên phải làm sạch và cầm máu vết thương.

Đối với trường hợp bị bỏng:

Nếu bị bỏng do dầu nóng, bỏng do nước sôi hay nắm trúng nồi hay chảo nóng, … lúc này da chưa phòng rộp, phải rửa ngay với nước mát cho sạch xong cho tay bị bỏng vào chậu nước mát khoảng 10- 15 phút, thấy còn nóng, rát thì có thể cho tay vào lâu hơn đến khi hết nóng như vậy vết bỏng sẽ rất mau lành, không bị phồng rộp da và không để lại sẹo.

Đối với tường hợp đứt tay hay xương đâm vào tay:

Nếu bị đứt tay do dao khi gọt rau củ quả, rửa tay ngay trên vòi nước, nếu còn chảy máu thì ấn nhẹ chổ bị đứt khoảng 30 giây và rửa lại bằng nước muối sinh lý.

Nếu bị xương thịt cá hay tôm cua, gai của rau củ hay hoa quả đâm vào tay thì cũng rửa tay trên vòi nước, nếu còn xương hay gai đâm trong tay thì dùng nhíp gắp ra, nếu chưa gắp được thì nên ngâm tay vào nước ấm khoảng 40 ֯C trong 5 đến 10 phút, xong cho tay vào tiếp dung dịch nước và dấm tỉ lệ 1:1 khoảng 30 phút cho xương hay gai tự rơi ra, nếu chảy máu thì cầm máu như trên, rửa lại bằng nước muối sinh lý.

Bước 2: Xử lý vết thương bằng các nguyên liệu có sẵn.

Lòng trắng trứng: Chỉ dùng thoa lên vết bỏng nhẹ còn nguyên da, chưa bị phòng rộp, thoa nhiều lần, mỗi lần cách nhau 3-4 tiếng, thoa trùm cả vết bỏng và lang ra bờ vết bỏng. Nếu lòng trắng trứng tạo thành lớp thì lột ra và thoa lớp khác lên. Đến 2 hay 3 ngày thì vết thương sẽ lành và không để lại sẹo mà còn mịn da nữa.

Dùng cho vết bỏng và các vết đứt nhẹ trên da (vết thương):

Nha đam: Cắt lát nha đam và đắp lên vết thương, có thể xoa xoa cho vết thương thấm gel của nha đam, nếu tiện thì lột một bên lá xanh và dùng muỗng nạo phần màu trắng trong của nha đam thành hổn hợp gel và đắp phần gel này bao trùm lên vết thương, đắp trong 3 đến 4 ngày thì vết thương lành và không bị nhiễm trùng hay để lại sẹo xấu.

Dùng Curiosin Gel 15g: Curiosin là loại gel trong suốt, chứa phức chất kẽm-hyaluronan, là thành phần quan trọng trong việc chăm sóc giữ ẩm vết thương, tránh vết thương nhiểm khuẩn và sưng viêm, giúp quá trình lành thương nhanh chóng và tránh để lại sẹo xấu. Thoa một lớp mỏng Curiosin gel khoảng 1mm lên bề mặt vết thương, có thể thoa lặp lại nhiều lần trong ngày. Rất tiện lợi, vì vậy các chị em nội trợ mình nên thủ sẵn tuýp Curiosin gel trong tủ thuốc gia đình để có thể dùng ngay.

Do bỏng nhẹ, vết thương ngoài da cũng không sâu và không còn chảy máu nên sau khi xử lý thì không cần băng hay cố định vết thương, các vết thương có diện tích nhỏ ta chỉ cần sử dụng băng gạc y tế chống thấm nước để băng bó bảo vệ vết thương tránh nhiễm khuẩn. Mỗi ngày nhớ thay băng ít nhất 1 lần, và mỗi lần thay băng phải vệ sinh và bôi thuốc.

Nếu vết thương hay bị bỏng nặng thì nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hổ trợ và điều trị kịp thời.

Trên đây là theo kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân trong khi nấu ăn tại nhà, nếu các chị em mình có bí quyết nào trong xử lý vết thương khi làm bếp thì mình chia sẻ thêm nhé!

Tác giả: 


Ds. Mai Thị Minh Lý