Thiệt sự không phải lúc nào cũng chăm da thường xuyên là tốt đâu, cũng như con người vậy đó, làm việc mà nhiều quá sẽ bị stress -> Cho nên da đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi. Và cách mà mình áp dụng cho da nghỉ ngơi là chăm da 1 ngày sau đó thì ngưng 1,2 ngày/ tuần. Mới đầu tưởng không hiệu quả nhưng mà về sau thấy tiếc vì tại sao không làm sớm hơn :D


Cái này mình học từ xu hướng Skin Fasting.


Cụ thể hơn chính là 1 ngày dùng đầy đủ các loại mỹ phẩm sau đó thì tạm ngưng và sẽ dành ra 1 – 2 ngày/tuần chỉ thực hiện bước rửa mặt mà thôi.


Da lúc này rất khỏe nha mọi người, chị em nào đọc thấy hứng thú thì làm ngay và luôn đi!