Giữ da đẹp trong những ngày Tết “Mình đang sống và làm việc ở miền Nam, quanh năm trời nắng nóng nên làn da chỉ ngăm đen, Tết năm nay, mình ra Bắc, vừa thưởng thức hương vị Tết quê, vừa kết hợp đi chơi thăm thú. Tuy nhiên, mình nghe nói tiết trời vào những ngày Tết ở miền Bắc rét lắm, rét nứt thịt. Mình nên chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ đông này.” Dùng sản phẩm đặc trị Đúng như bạn nói, trong khi nắng miền Nam làm cho da đen sạm thì gió miền Bắc trong Tết...

  1. Giữ da đẹp trong những ngày Tết “Mình đang sống và làm việc ở miền Nam, quanh năm trời nắng nóng nên làn da chỉ ngăm đen, Tết năm nay, mình ra Bắc, vừa thưởng thức hương vị Tết quê, vừa kết hợp đi chơi thăm thú. Tuy nhiên, mình nghe nói tiết trời vào những ngày Tết ở miền Bắc rét lắm, rét nứt thịt. Mình nên chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ đông này.” Dùng sản phẩm đặc trị Đúng như bạn nói, trong khi nắng miền Nam làm cho da đen sạm thì gió miền Bắc trong Tết lại khiến làn da ta trở nên tồi tệ. Da khô mốc, nứt nẻ. Tuy nhiên, để tránh gió chúng ta không thể suốt ngày cứ găng tay, bịt mặt che chắn trong 3 ngày Tết được. Theo mình, để đỡ cồng kềnh khi di chuyển, bạn nên “sắm” một bộ sản phẩm đặc trị chuyên dùng cho làn da cực khô. Hầu hết các hãng mỹ phẩm chăm sóc da có tiếng đều bán bộ sản phẩm này. Tác dụng của chúng là nuôi dưỡng và giữ ẩm cho làn da cực khô, thích hợp với những người thường xuyên phải di chuyển. Không quên dưỡng thể Không chỉ da mặt, mà tay chân, thân thể bạn cũng sẽ bị khô mốc đấy. Bạn nên trang bị cho mình một chiếc khăn mềm để tắm. Sau khi tắm xong, vỗ nhẹ lên da cho đến khi đủ khô rồi làm ẩ m ngay bằng sữa dưỡng ẩm. Hạn chế tắm nước nóng, chỉ tắm bằng nước ấm trong thời gian ngắn. Nên tắm bằng sữa tắm vì chúng có độ dưỡng ẩm cao hơn là xà phòng bánh.
  2. Hạn chế tắm nước nóng, chỉ tắm bằng nước ấm trong thời gian ngắn. Bù nước cho làn da Khi sống ở vùng miền có thời tiết lạnh, cần nhất là khâu giữ ẩm đó bạn. Khi da được cung cấp nước đầy đủ thì mới mịn màng, trang điểm mới đẹp. Bạn cần chú ý giữ ẩm cho cả môi, đôi tay và chân. Cách đơn giản nhất để bù nước cho cơ thể là uống nhiều nước. Thời tiết lạnh, cơ thể có nhu cầu về nước, bạn vẫn nên bổ sung nước thường xuyên, không nên để quá khát mới uống nước. Mỗi lần uống từ 100- 150ml. “Khi da bị mốc, sần sùi, mình có thể tẩy da chết mỗi ngày không? Mỹ phẩm nào là thích hợp nhất cho mùa lạnh?” Chọn mỹ phẩm dạng lỏng Da khô tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng gây khó chịu và mất thẩm mỹ, khiến ta khó có thể làm đẹp da trong khâu “make up”. Kết hợp với kem
  3. giữ ẩm làm mềm da, bạn cũng nên chọn phấn nền trang điểm dạng lỏng và má hồng dạng kem. Son môi lip gloss bao giờ cũng giữ độ ẩm nhất định, thích hợp sử dụng vào mùa lạnh. Không tẩy da chết thường xuyên Có thể bạn thấy khó chịu khi làn da bị sần sùi, mốc meo, nhưng đừng vì thế mà tăng số lần tẩy da chết lên. Theo các chuyên viên thuộc lĩnh vực chăm sóc da thì làn da bạn có thể sẽ gặp phải một số vấn đề tồi tệ hơn nếu bị tẩy tế bào chết thường xuyên. Việc tẩy da chết quá thường xuyên sẽ lấy đi mất một lượng dầu tự nhiên trên da, khiến da mất cân bằng. Chỉ nên tẩy da chết 1 lần/tháng. Để da không bị ảnh hưởng và an toàn cho da, bạn nên tẩy da chết bằng các loại mặt nạ trái cây phù hợp.
  4. Có thể bạn thấy khó chịu khi làn da bị sần sùi, mốc meo, nhưng đừng vì thế mà tăng số lần tẩy da chết lên. “Có phải những thay đổi về giờ giấc ăn uống, sinh hoạt trong những ng ày Tết cũng khiến cho làn da của chúng ta mất đi sự cân bằng?” Có khuynh hướng nổi mụn
  5. Ăn uống thất thường trong ba ngày Tết hay ăn quá nhiều thức ăn không lợi cho da như: uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều bánh ngọt, chất bột sẽ khiến cho làn da dễ bị nổi mụn. Mình tìm hiểu dù chưa có những báo cáo khoa học được công bố rộng rãi, nhưng một số nghiên cứu khoa học đã khẳng định mối liên quan giữa việc ăn quá nhiều chất béo, đồ nóng chất ngọt, các chất kích thích làm gia tăng bài tiết chất nhờn của da. Đây cũng là lý do khiến cho da có khuynh hướng bị nổi mụn. Theo các bác sĩ về da thì khi bị nổi mụn bạn không nên dùng bất cứ một sản phẩm nào lên da. Nên để da mặt thông thoáng và sạch sẽ. Cân bằng lối sống Không phải mùa lạnh thì da mới bị ảnh hưởng. Tình trạng uống không đủ nước, ăn uống mất cân bằng, ngủ không đủ giấc, sinh hoạt thất thường đều là tác nhân tác động xấu lên làn da. Để khắc phục, chúng ta cố gắng duy trì chế độ ăn uống đúng giờ, không nên bỏ bữa sẽ khiến ăn quá nhiều vào bữa sau mà béo phì, nổi mụn, đảm bảo chế độ ăn uống điều độ, ăn thật nhiều thứ mát. Tuy nhiên, cũng không thể quá cầu toàn trong ba ngày Tết được.