Trước hết em là một boy.


Thời tiết thay đổi hay sao em bị dị ứng,kết quả là nổi nhọt và mụn.


Em có đi khám bệnh viện trung ương,uống thuốc và bôi,cùng sữa cetaphil.


Kết quả,nhọt và mụn có đỡ hơn nhiều.


Giờ bị vết thâm,với lại nó vẫn còn nổi giống sẹo lõm.


Em bị cũng gần 1 tháng.


Em đi hỏi bác sĩ dược thì họ bảo dùng acnes nhưng mà em bị dị ứng với acnes nên không mua.


Bác sĩ bảo em dùng khoai tây luộc với sữa tiệt trùng.


Em không biết thế nào,vì có rất nhiều phương pháp như mặt nạ cà rốt,lá bắp cải trắng,khoai tây,..


Các mẹ,các chị có kinh nghiệm giúp em với nhé.


Chiều nay em sẽ đi mua khoai tây và sữa tươi để làm thử xem sao.


À,còn cà rốt đăp mặt với nước ép cà rốt em nghe nói là nóng,dễ nổi mụn,thôngtin này đúng không?


Mong nhận được sự giúp đỡ từ các chị,các mẹ,các bạn gái trong forum này nhé.


Em chân thành cảm ơn mọi người.


Mong nhận tin từ mọi người sớm.


QV